Trồng hồ tiêu phải tính đến chất đất

06/10/2014 02:00 GMT+7

Ngày 3.10, tại TP.Pleiku (Gia Lai), Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị về công tác bảo vệ thực vật trong bối cảnh dịch bệnh tàn phá nặng nề hồ tiêu .

Theo Viện Khoa học nông nghiệp VN, hiện ba loại bệnh là chết nhanh, chết chậm và tuyến trùng hại rễ trên hồ tiêu vẫn chưa có thuốc đặc trị. Để phòng trừ bệnh, nông dân đã sử dụng nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học dẫn đến suy thoái đất trồng, tiêu diệt luôn vi sinh vật có ích trong đất, gây ô nhiễm môi trường trong khi hiệu quả không cao.

Ông Hoàng Phước Bính, Phó chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) cho biết: “Trồng hồ tiêu phải tính đến chất đất. Đất chua thì cố mấy cũng chịu.

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng phải 4 đúng: đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng cách, đúng thời điểm. Nhưng hiện nông dân cũng chỉ thực hiện được 2 đến 3 đúng”.

Trần Hiếu

>> Hồ tiêu gia nhập câu lạc bộ 1 tỉ USD
>> Xuất khẩu hồ tiêu tăng cao kỷ lục
>> Cơ hội mới cho hồ tiêu Phú Quốc
>> Hướng tới chuỗi cung ứng sản xuất hồ tiêu bền vững
>> Nông dân nắm giá hồ tiêu xuất khẩu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.