Trồng 17.000 gốc ly ly, tulip ở độ cao hơn 1.000 m

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
15/01/2019 08:52 GMT+7

Hoa nhập khẩu từ Hà Lan, mỗi loài trồng 6 giống khác nhau để chọn ra giống thích hợp.

Ngày 14.1, Sở KH-CN tỉnh Quảng Trị cho hay dịp Tết Nguyên đán này, lần đầu tiên Trạm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ Bắc Hướng Hóa (thuộc Sở KH-CN) đã trồng hơn 17.000 gốc hoa ly ly và tulip tại đỉnh Sa Mù cao hơn 1.000 m, thuộc địa bàn xã Hướng Phùng (H.Hướng Hóa). Hoa nhập khẩu từ Hà Lan, mỗi loài trồng 6 giống khác nhau để chọn ra giống thích hợp.
Tại trạm nghiên cứu này, hoa ly ly được trồng từ đầu tháng 11.2018, đến đầu tháng 1.2019 mới xuống giống hoa tulip (vì tulip có thời gian sinh trưởng ngắn hơn). Hoa được trồng trong nhà kính rộng 1.000 m2; toàn bộ khâu đo nhiệt độ, độ ẩm, điều khiển gió, phun sương, hơi nước... đều được điều khiển và theo dõi bằng máy tính. Hiện vựa hoa “khủng” này đã sẵn sàng “xuống núi”, phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Sau đợt thử nghiệm, Sở KH-CN tỉnh Quảng Trị sẽ chọn ra 3 giống thích hợp để nhân rộng, nhằm tạo ra vùng nguyên liệu hoa ly ly, tulip cung cấp cho thị trường miền Trung và mở rộng thời gian cung ứng hoa ra thị trường suốt năm. Việc nhân rộng trồng hoa cũng giúp nâng cao đời sống người dân vùng đặc biệt khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.