TPP sẽ mở ra nhiều cơ hội cho nông sản ĐBSCL

09/06/2015 06:25 GMT+7

Đó là phát biểu của Đại sứ Mỹ tại VN Ted Osius trong cuộc họp báo diễn ra ở TP.Cần Thơ chiều 8.6 khi trả lời câu hỏi của báo chí về Hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ông Ted Osius cho biết Hiệp định TPP trong đó có sự tham gia của VN và Mỹ đang đi đến những vòng đàm phán cuối cùng và nhiều khả năng sẽ hoàn tất trong mùa hè năm nay.

Đó là phát biểu của Đại sứ Mỹ tại VN Ted Osius trong cuộc họp báo diễn ra ở TP.Cần Thơ chiều 8.6 khi trả lời câu hỏi của báo chí về Hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ông Ted Osius cho biết Hiệp định TPP trong đó có sự tham gia của VN và Mỹ đang đi đến những vòng đàm phán cuối cùng và nhiều khả năng sẽ hoàn tất trong mùa hè năm nay.

Theo Đại sứ Mỹ tại VN, việc ký kết TPP sẽ thúc đẩy kinh tế VN nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng. Đặc biệt sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho hàng nông sản ĐBSCL, ngành hàng chủ lực của khu vực này. Đề cập đến cơ hội xuất khẩu sang Mỹ của trái cây ĐBSCL, ông Ted Osius nói: “Những lô hàng nhãn đầu tiên của VN xuất khẩu sang Mỹ, tôi đã ăn thử và thấy rất ngon.
Tại ĐBSCL còn có rất nhiều trái cây đặc sản khác như sầu riêng, măng cụt, chuối… Tôi cho rằng cơ hội xuất khẩu luôn rộng mở. Tuy nhiên cần phải lưu ý đến các tiêu chuẩn an toàn và sự đồng đều về chất lượng”. Riêng cá tra là một sản phẩm xuất khẩu thế mạnh của ĐBSCL hiện đang chiếm thị phần tiêu dùng khá lớn ở Mỹ. Ông Ted Osius cho rằng xuất khẩu cá da trơn giữa VN và Mỹ chỉ đóng vai trò rất nhỏ trong hợp tác kinh tế giữa hai nước.
“Tôi đã ở VN vào 20 năm trước. Khi ấy, giá trị thương mại 2 nước chỉ đạt 5 triệu USD, còn năm nay, chúng ta hy vọng đạt 40 tỉ USD, đó là sự tăng trưởng tuyệt vời và sẽ còn tăng thêm khi TPP ký kết. Tất nhiên với thị trường chiếm đến 40% GDP toàn cầu, TPP sẽ mang đến cho VN nhiều lợi thế, nhưng cũng không ít thách thức”, ông Ted Osius nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.