TP.HCM vay vốn ODA của Thái Lan để chống ngập

08/09/2014 02:25 GMT+7

UBND TP.HCM vừa đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư trình Chính phủ xem xét tiếp nhận khoản tài trợ ODA của chính phủ Thái Lan trong năm tài khóa 2014 để thực hiện dự án xây dựng cống kiểm soát triều Tân Thuận.

Mục tiêu cụ thể của dự án nhằm kiểm soát mực nước triều trên sông không vượt quá +1 m, đảm bảo giao thông thủy, tăng khả năng tiêu thoát nước trong mùa mưa và cải tạo môi trường nước cho TP. Thời gian thực hiện dự án 30 tháng, tổng vốn đầu tư gần 1.105 tỉ đồng, trong đó vốn ODA vay ưu đãi của chính phủ Thái Lan 793,303 tỉ đồng (trên 37,711 triệu USD), vốn đối ứng trong nước trên 311,5 tỉ đồng (14,8 triệu USD), lãi suất 1,5%/năm, thời gian vay 30 năm, thời gian ân hạn 10 năm.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.