TP.HCM đề nghị cho nhà thầu ứng vốn xây cầu Rạch Chiếc

03/09/2014 02:00 GMT+7

Ngày 2.9, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND TP đã có văn bản đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho nhà thầu ứng vốn thi công công trình cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai 2 với tổng mức đầu tư khoảng 871 tỉ đồng.

Ngày 2.9, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND TP đã có văn bản đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho nhà thầu ứng vốn thi công công trình cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai 2 với tổng mức đầu tư khoảng 871 tỉ đồng.

Theo quy hoạch, đường vành đai phía đông TP phải kết nối ra ngã tư Bình Thái (Q.Thủ Đức). Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng không khả thi do chi phí quá cao (cần hơn 4.000 tỉ đồng) nên không thể triển khai ngay trong thời điểm hiện nay. TP chọn phương án kết nối đường vành đai phía đông vào khu công nghệ cao và nút giao Trạm 2 (từ phía Q.9). Lý do của sự thay đổi này là để tạo trục giao thông mới, tăng năng lực giải quyết nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng của các doanh nghiệp tại khu công nghệ cao (trong đó Tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc đang chuẩn bị triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử với số vốn khoảng 1,4 tỉ USD), đồng thời kết nối với đoạn đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đình Phú

>> Xin xây cầu Rạch Chiếc bằng hình thức nhà thầu ứng vốn thi công
>> TP.HCM: 871 tỉ đồng xây cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.