TP.HCM chỉ đạo khẩn chống 'bão'

11/12/2018 18:40 GMT+7

Ban An toàn giao thông TP.HCM vừa có công điện khẩn gửi các Sở, ngành có liên quan về công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự khi diễn ra chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tối nay 11.12.

Theo đó, Ban An toàn giao thông yêu cầu Công an TP chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông TP có phương án đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông, tăng cường tuần tra, chốt chặn, xử lý tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình gây mất an ninh trật tự trên địa bản thành phố, nhất là hành vi cổ vũ quá khích, tụ tập tổ chức đua xe trái phép... trong thời gian trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra.
Đồng thời, các cơ quan chức năng liên quan cần phải có phương án sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn trong thời gian này.
Khu vực trung tâm TP ùn ứ vì biển người đổ ra đường đi "bão" sau mỗi trận thắng của đội tuyển Việt Nam Đậu Tiến Đạt
Sở GTVT TP có trách nhiệm chỉ đạo Thanh tra giao thông, các Khu quản lý giao thông đô thị và Trung tâm quản lý hầm sông Sài Gòn phối hợp với các bên liên quan trong công tác phân luồng, điều tiết giao thông, xử lý các sự cố liên quan đến hạ tầng giao thông. "Đề nghị các đơn vị và UBND các quận huyện khẩn trương tổ chức thực hiện kế hoạch trên", văn bản nêu rõ.
Trước đó, Sở GTVT TP cũng đã ra thông báo cấm tất cả xe tải nặng lưu thông vào khu vực quận 1, quận 3, quận 5 (hành lang các tuyến đường: Ngô Nhân Tịnh - Trang Tử - Nguyễn Thị Nhỏ - Nguyễn Chí Thanh - Hùng Vương - Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Nguyễn Thượng Hiền - vòng xoay Công trường Dân Chủ - Lý Chính Thắng - Hai Bà Trưng - cầu Kiệu - Hoàng Sa - cầu Thị Nghè - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt - Ngô Nhân Tịnh) từ 22 - 24 giờ ngày 11 và 15.12.
Từ 19 giờ 30 - 24 giờ, hạn chế tất cả phương tiện taxi, xe dưới 9 chỗ hoạt động thí điểm theo hình thức hợp đồng điện tử vào khu vực trung tâm TP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.