TP.HCM chi 288,6 tỉ đồng bình ổn thị trường

06/04/2012 02:56 GMT+7

Ngày 5.4, Sở Công thương TP.HCM công bố 4 chương trình bình ổn thị trường năm 2012 và tết Quý Tỵ 2013. Thời gian thực hiện bình ổn từ 1.4.2012-31.3.2013, với tổng vốn 288,6 tỉ đồng, giảm 148,7 tỉ đồng so với năm trước.

Cụ thể, các mặt hàng bình ổn gồm: lương thực, thực phẩm (gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả và thủy hải sản); hàng phục vụ mùa khai trường năm học mới (tập vở; cặp, ba lô, túi xách và đồng phục học sinh); sữa (với 6 dòng sản phẩm: sữa bột dành cho trẻ em; sữa bột dành cho người cao tuổi, người bệnh; sữa bột dành cho bà mẹ mang thai; sữa bột chức năng; sữa dinh dưỡng dành cho gia đình và sữa nước dinh dưỡng bổ sung vi chất); dược phẩm (13 nhóm thuốc chữa bệnh sản xuất trong nước). Hàng bình ổn giá luôn thấp hơn từ 5-10% so với hàng cùng chủng loại, quy cách, chất lượng trên thị trường…

Theo bà Lê Ngọc Đào, Phó giám đốc Sở Công thương TP, trong tổng số 48 doanh nghiệp bình ổn thị trường (tăng 12 doanh nghiệp so với năm trước) có 29 doanh nghiệp không nhận vốn; 17 doanh nghiệp nhận vốn một phần; 2 doanh nghiệp nhận vốn hoàn toàn. Trong 9 nhóm hàng bình ổn năm nay bổ sung thêm nhiều chủng loại mới, như gạo, đường, dầu ăn, thủy hải sản… TP sẽ chú trọng đưa hàng bình ổn vào khu chế xuất, khu công nghiệp.

Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.