TP.HCM cần 300.000 tỉ đồng để cải tạo hệ thống hạ tầng

11/10/2017 15:59 GMT+7

Ông Huỳnh Văn Thụ, Giám đốc Trung tâm Thông tin quy hoạch Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM đã thông tin như trên tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2017 được tổ chức tại TP.HCM hôm nay, 11.10.

TP.HCM cũng công bố và mời gọi đầu tư vào 116 dự án xã hội hóa, 11 dự án quốc gia, 6 dự án thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó, có 64 dự án hạ tầng giao thông, 5 dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị, 7 dự án giảm ngập nước, 3 dự án nông nghiệp, 1 dự án công nghiệp, 4 dự án thương mại dịch vụ, 21 dự án chỉnh trang đô thị và xây dựng nhà ở tái định cư, 6 dự án giáo dục, 1 dự án y tế, 4 dự án văn hóa thể thao.
Đặc biệt, trong 11 dự án quốc gia có đến 9 dự án về hạ tầng giao thông, 1 dự án giáo dục đào tạo, 1 dự án y tế. Riêng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có 6 dự án gồm 1 khách sạn nghỉ dưỡng đô thị, 4 trường học tiêu chuẩn quốc tế và 1 nhà hát nghệ thuật tổng hợp.
Theo ông Huỳnh Văn Thụ, TP đang quy hoạch theo hai hướng chính là đông và nam hướng ra biển, hai hướng phụ là tây bắc và tây nam, phát triển theo mô hình tập trung với khu trung tâm tổng hợp khu vực nội thành cũ. Quy hoạch mới cũng nhấn mạnh, TP không chủ trương phát triển đô thị tại các khu bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn Cần Giờ, rừng đặc dụng phòng hộ thuộc huyện Bình Chánh và Củ Chi.
Thông tin tại Hội nghị, Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM cũng cho biết đang xây dựng chương trình khuyến khích nhà đầu tư cùng tham gia cải tạo, tháo dỡ khoảng 500 chung cư cũ đang xuống cấp trầm trọng trên địa bàn thành phố để xây mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.