Tổng thống Donald Trump có thêm nhiều thương hiệu ở Macau

08/08/2017 16:10 GMT+7

Một công ty liên kết với Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa được Macau chấp thuận nhiều nhãn hiệu thương mại để phát triển thương hiệu 'Trump' tại thiên đường cờ bạc thế giới.

Theo Reuters, hãng DTTM Operations có địa chỉ ở Trump Tower, đường Fifth Avenue ở thành phố New York (Mỹ), vừa nhận được sự chấp thuận cho bốn thương hiệu hôm 7.8, theo tài liệu của chính quyền Macau. Các thương hiệu trên hoạt động trong ngành dịch vụ bất động sản, xây dựng và phát triển bất động sản khách sạn, thực phẩm và thức uống cùng cơ sở tổ chức hội nghị.
Tổng thống Trump, người từng là nhà phát triển bất động sản với đế chế kinh doanh lớn, cho hay ông đã chuyển giao quyền lợi doanh nghiệp của mình vào một quỹ tín thác được các con trai và giám đốc Trump Organization giám sát trước khi nhậm chức Tổng thống Mỹ. Dù vậy, ông vẫn có liên kết với quỹ tín thác về mặt tài chính.
Các thương hiệu của ông Trump ở Macau có từ năm 2005, khi ông đăng ký chúng dưới tên Donald J Trump, DTTM và Trump Companhia Limitada. Hiện không có bất động sản hay casino nào mang tên “Trump” ở Macau, nơi hai tỉ phú Mỹ Sheldon Adelson và Steve Wynn có đế chế kinh doanh cờ bạc trị giá hàng tỉ USD.
Nhiều nhà khai thác sòng bạc Macau, trong đó có Galaxy Entertainment Group, Melco Resorts, SJM Holdings và MGM China đã và đang kiếm được hàng tỉ USD từ sự bùng nổ casino ở Macau. Doanh thu cờ bạc ở đặc khu của Trung Quốc tăng gấp bảy lần so với mức tăng của Las Vegas (Mỹ) trước năm 2014.
Hiện nay, ngành casino của Macau vẫn là điểm đến cuối cùng của các nhà khai thác nhờ vị trí gần Đại lục, dù nhiều trung tâm châu Á là đối thủ như Singapore hay Philippines tăng trưởng vững chắc. Các giấy phép casino của Macau sẽ bắt đầu hết hạn từ năm 2020 và chính quyền đặc khu chưa có bình luận gì về vấn đề này, ngoài việc thông báo khả năng về một quá trình đấu thầu mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.