Tổng nợ toàn cầu lại lên kỷ lục 237 nghìn tỉ USD

Thu Thảo
Thu Thảo
10/04/2018 15:31 GMT+7

Quý 4/2017, tổng nợ toàn cầu lên đến mức kỷ lục 237.000 tỉ USD, tăng 70.000 tỉ USD so với cách nay một thập niên.

Bloomberg cho hay đây là ước tính của Viện Tài chính Quốc tế.
Ở các thị trường phát triển, tỷ lệ nợ hộ gia đình trong GDP lên mức cao lịch sử tại Bỉ, Canada, Pháp, Luxembourg, Na Uy, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Đây là tín hiệu đáng lo ngại khi lãi suất toàn cầu ngày càng tăng. Ireland và Ý là hai nước lớn duy nhất có tỷ lệ nợ hộ gia đình trong GDP dưới 50%.
Tỷ lệ nợ toàn cầu trên GDP dù vậy có giảm trong quý thứ năm liên tiếp vì tăng trưởng kinh tế thế giới nhanh hơn. Theo Viện Tài chính Quốc tế, tỷ lệ tổng nợ trên GDP toàn cầu hiện là 317,8%, thấp hơn 4 điểm phần trăm so với mức cao của quý 3/2016.
Tại các thị trường mới nổi, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP sắp đạt mức cao ngang với Hàn Quốc là 94,6%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.