Tổng giám đốc AIR FRANCE Việt Nam thăm trẻ em khiếm thính tại Đồng Nai

13/04/2016 07:00 GMT+7

Sáng 6.4, ông Guilhem Laurans, Tổng giám đốc AIR FRANCE Việt Nam đã đến thăm các trẻ em khuyết tật tại trung tâm Hoa Lan (Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai) cùng các chuyên gia của tổ chức Audition Solidarité.

Sáng 6.4, ông Guilhem Laurans, Tổng giám đốc AIR FRANCE Việt Nam đã đến thăm các trẻ em khuyết tật tại trung tâm Hoa Lan (Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai) cùng các chuyên gia của tổ chức Audition Solidarité.

Ông Guilhem Laurans (thứ 2 từ phải qua) gặp gỡ các tình nguyện viên trong dự án hỗ trợÔng Guilhem Laurans (thứ 2 từ phải qua) gặp gỡ các tình nguyện viên trong dự án hỗ trợ
Tại đây, đoàn đã kiểm tra hoạt động của 150 máy trợ thính đã cấp phát cho trung tâm trước đây, cấp thêm thiết bị và chuyển giao công nghệ để trung tâm có thể chủ động kiểm tra phát hiện sớm giúp quá trình hồi phục và tái hòa nhập cộng đồng của trẻ khiếm thính hiệu quả hơn. Đây là hoạt động kéo dài nhiều năm do quỹ AIR FRANCE Foundation, được thành lập bởi hãng hàng không AIR FRANCE tài trợ. Thành lập từ năm 1992, mỗi năm quỹ AIR FRANCE Foudation tài trợ khoảng gần 100 dự án trên khắp thế giới, riêng tại Việt Nam từ năm 2015 - 2016, có 3 dự án được hỗ trợ tài chính tại Huế, Bình Thuận và Đồng Nai với tổng số tiền lên tới 45.000 Euro.
Các chuyên gia kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị trợ thính đối với từng học sinh
Hoạt động tại Việt Nam trong hơn 80 năm qua, AIR FRANCE là hãng hàng không nước ngoài cung cấp chuyến bay trực tiếp đến châu Âu. AIR FRANCE có 3 chuyến bay thẳng hằng tuần giữa TP.HCM và Paris - Charles de Gaulle, cùng với 5- 6 (*) chuyến từ Hà Nội đến Paris - Charles de Gaulle thông qua việc hợp tác cùng với Vietnam Airlines.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.