Tôn vinh người trồng dừa Bến Tre

10/04/2012 03:07 GMT+7

Ngày 9.4, trong khuôn khổ Festival Dừa Bến Tre lần 3, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ tôn vinh người trồng dừa với sự tham dự của 150 nông dân trồng dừa tiêu biểu trong tỉnh.

Ngày 9.4, trong khuôn khổ Festival Dừa Bến Tre lần 3, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ tôn vinh người trồng dừa với sự tham dự của 150 nông dân trồng dừa tiêu biểu trong tỉnh.

Trong số những người được tôn vinh, có 2 gương mặt điển hình là ông Trần Tấn Le (xã Tân Hội, H.Mỏ Cày Nam) và ông Nguyễn Văn Lập (xã An Khánh, H.Châu Thành). Ông Le có 1 ha dừa, năng suất thu hoạch chỉ khoảng 960 trái/tháng nhưng từ năm 2010, sau khi đầu tư xây chuồng nuôi 100 heo thịt và xây hầm biogas, tận dụng chất thải từ nuôi heo, vừa có nguồn khí biogas phục vụ sinh hoạt gia đình vừa có nguồn phân chăm bón cho cây dừa, đã nâng năng suất thu hoạch dừa lên 1.200 - 1.300 trái/tháng. Ông Lập có 0,7 ha dừa nhưng nhờ áp dụng mô hình trồng xen ca cao nên đã cho hiệu quả kinh tế cao, đạt tổng thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm; trong đó riêng 100 cây ca cao trồng xen đã đem lại trên 40 triệu đồng/năm.

Khoa Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.