Tồn kho bất động sản giảm trên 3.000 tỉ đồng chỉ sau 1 tháng

28/10/2015 07:00 GMT+7

Thông tin từ Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), tính đến hết ngày 20.10, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 56.286 tỉ đồng. Như vậy, nếu so con số này với cách đây gần 3 năm, tức quý 1/2013, con số này đã giảm hơn 72.000 tỉ đồng, tương đương giảm 56%. Nếu so với tháng trước, giá trị tồn kho bất động sản đã giảm đến 3.109 tỉ đồng.

Thông tin từ Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), tính đến hết ngày 20.10, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 56.286 tỉ đồng. Như vậy, nếu so con số này với cách đây gần 3 năm, tức quý 1/2013, con số này đã giảm hơn 72.000 tỉ đồng, tương đương giảm 56%. Nếu so với tháng trước, giá trị tồn kho bất động sản đã giảm đến 3.109 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2011 - 2012, thị trường bất động sản sau một thời gian phát triển nóng đã rơi vào tình trạng trầm lắng, đóng băng. Tại thời điểm đó, giá bất động sản nhà ở đã sụt giảm tại tất cả các phân khúc thị trường, theo đó, số lượng giao dịch thành công sụt giảm mạnh, thậm chí nhiều dự án không có giao dịch. Số liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy, tồn kho bất động sản vào cuối giai đoạn này vào khoảng 128.648 tỉ đồng.
Cơ quan này cũng thông tin, số liệu cập nhật từ báo cáo của các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội cho thấy, trong tháng 10 có khoảng 1.650 giao dịch thành công, tăng khoảng 3% so với tháng trước và 32% so với cùng kỳ 2014.
Tại thị trường TP.HCM, từ đầu tháng 10 đến nay, có khoảng 1.600 giao dịch thành công, tăng 3% so với tháng trước và tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ. Phân khúc đất nền, biệt thự, nhà liền kề giao dịch được báo cáo là tăng trưởng khá tốt, tập trung nhiều nhất các dự án nằm ở vị trí thuận lợi, kết nối giao thông tốt ở Q.2, Q.9 và Q.Thủ Đức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.