Tiêu thụ sữa bột tại các thành phố lớn giảm 11%

27/07/2015 06:00 GMT+7

Một kết quả khảo sát ngành hàng sữa bột của Hãng nghiên cứu thị trường Nielsen vừa được công bố cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, sản lượng sữa bột tiêu thụ tại các thành phố lớn giảm mạnh so với cùng kỳ.

Một kết quả khảo sát ngành hàng sữa bột của Hãng nghiên cứu thị trường Nielsen vừa được công bố cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, sản lượng sữa bột tiêu thụ tại các thành phố lớn giảm mạnh so với cùng kỳ.
Cụ thể, tổng sản lượng sữa bột được tiêu thụ tại 6 thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang và Đà Nẵng đạt xấp xỉ 14.700 tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy một cơ hội lớn cho ngành hàng này tại khu vực nông thôn khi sức tiêu thụ của khu vực thành thị đã bước vào giai đoạn bão hòa. Theo Nielsen, hiện tại khu vực nông thôn có khoảng 34.062 cửa hàng có kinh doanh sữa bột, cao gấp 4 lần so với Hà Nội và TP.HCM. Nhưng trung bình mỗi cửa tiệm chỉ bày bán 33 sản phẩm (so với con số 59 tại khu vực thành thị), do đó, cơ hội cho các nhà sản xuất khai thác thị trường nông thôn vẫn là rất lớn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.