Thuyền buồm Đà Nẵng - VN sẽ đi qua gần 140 quốc gia

28/07/2015 06:03 GMT+7

Chiều 27.7, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chính thức ký thỏa thuận tài trợ cảng biển và 500.000 bảng Anh (khoảng 17 tỉ đồng) cho cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015 - 2016.

Chiều 27.7, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chính thức ký thỏa thuận tài trợ cảng biển và 500.000 bảng Anh (khoảng 17 tỉ đồng) cho cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015 - 2016.

Cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clipper Race Cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clipper Race - Ảnh: BTC cung cấp

Theo đó, tên Đà Nẵng - VN chính thức được gắn lên 1 trong 12 chiếc thuyền tham gia vòng đua dài nhất hành tinh với hơn 40.000 hải lý.

Thông tin từ đơn vị tổ chức thì bà Wendy Tuck (50 tuổi, quốc tịch Úc) sẽ là hoa tiêu trên chiếc thuyền mang tên Đà Nẵng - VN. Bà Wendy đã có hơn 10 năm đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên đua thuyền và là thuyền trưởng đặc quyền của Hiệp hội Du thuyền Hoàng gia Úc.

Theo lịch trình, đoàn đua Clipper Race sẽ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) vào khoảng tháng 2.2016 và lưu lại đây từ 5 - 12 ngày. Clipper Race 2015 - 2016, được mệnh danh là cuộc đua thuyền buồm qua “5 châu, 4 biển”, khởi hành tại London - Anh vào cuối tháng 8.2015, đến Nam Mỹ tầm tháng 9.2015, Nam Phi tháng 10.2015, Úc tháng 11 - 12.2015, châu Á tháng 1 - 3.2016, Mỹ tháng 4 - 6.2016, Bắc Ireland tháng 6 - 7.2016 và trở lại nước Anh sau 11 tháng vòng quanh thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.