Thụy Điển thặng dư gấp đôi so với dự tính

11/01/2018 07:41 GMT+7

Hãng tin Bloomberg viết rằng quốc gia Bắc Âu “trúng số” khi có thặng dư khủng.

Cụ thể, thặng dư của Thụy Điển trong năm qua gấp đôi mức ước tính của cơ quan theo dõi nợ nước này. Nền kinh tế lớn nhất Bắc Âu thặng dư 61,8 tỉ kronor, tương đương 7,5 tỉ USD, trong năm, vượt xa dự báo 28,3 tỉ kronor được giới chức dự báo hồi tháng 10.
Khác biệt giữa số liệu thực tế và ước tính có thể được giải thích một phần bởi thâm hụt trong tháng 12 chỉ đạt 69,6 tỉ kronor, thấp hơn 20 tỉ kronor so với dự báo.
Các nhà phân tích tại ngân hàng Danske Bank gọi số liệu thâm hụt của Thụy Điển là “điên rồ” trong một bài viết trên mạng xã hội Twitter. Nhà băng không rõ vì sao ngân khố Thụy Điển đón “lũ” như thế. “Chúng tôi không chắc vì sao ngân sách đất nước lại đón lũ, là vì thanh toán trước hay cơ sở thuế mạnh hơn?”, Danske Bank viết.
Kinh tế Thụy Điển tăng mạnh trong vài năm qua nhờ vào người nhập cư, lãi suất thấp kỷ lục và nền kinh tế thế giới phục hồi. Trong tháng 12, chính phủ Thụy Điển ước tính nước này thặng dư 1% cả năm ngoái và 0,9% trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.