Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển mạnh

05/07/2013 16:17 GMT+7

(TNO) Ngày 5.7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 237 ngày độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (4.7.1776-4.7.2013).

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ TP.HCM, kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995 đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo… 

Đặc biệt, hợp tác thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đã có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Kim ngạch thương mại hai chiều từ 2 tỉ USD năm 2001 đã tăng lên 26 tỉ USD năm 2012. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Thành n, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM cho rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đều đang cùng hướng về tương lai tốt đẹp, giữa hai nước đã thường xuyên tổ chức các chuyến thăm cấp cao.

Dịp này, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho ông Lê Thành n.

Đình Phú

>> Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Hoa Kỳ
>> Nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam - Ba Lan
>> Tăng cường quan hệ song phương Việt Nam - EU
>> VN và Mỹ thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương
>> Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Hoa Kỳ
>> Thống nhất nguyên tắc song phương và đa phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.