Thuế chống bán phá giá tôm giảm mạnh về mức 0,91%

10/09/2015 14:39 GMT+7

(TNO) Ngày 10.9, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) cho biết Mỹ vừa điều chỉnh mức thuế chống bán phá giá đối với tôm đông lạnh nhập khẩu từ VN ở mức 6,37% xuống còn 0,91%.

(TNO) Ngày 10.9, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) cho biết Mỹ vừa điều chỉnh mức thuế chống bán phá giá đối với tôm đông lạnh nhập khẩu từ VN ở mức 6,37% xuống còn 0,91%.

Thuế chống bán phá giá tôm giảm mạnh về mức 0,91%Ngành xuất khẩu tôm VN có khả năng hồi phục sau khi Mỹ giảm mạnh thuế chống bán phá giá  - Ảnh: Chí Nhân
Theo VASEP, ngày 7.9, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố kết quả cuối cùng rà soát hành chính lần thứ 9 (POR9) thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh nhập khẩu từ VN giai đoạn từ ngày 1.2.2013 đến 31.1.2014.
Theo đó, mức thuế trung bình là 0,91%. Mức thuế này đã giảm so với kết quả sơ bộ 0,93% công bố hồi tháng 3.2015 và giảm mạnh so với mức thuế 6,37% của kỳ xem xét lần trước POR8.
Một trong những yếu tố chính giúp cho mức thuế này giảm so với lần trước đó là DOC đã dựa trên các dữ kiện phù hợp từ 3 nước là Bangladesh, Ấn Độ và Indonesia để tính giá thành.
Năm 2014, xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng mạnh từ những tháng đầu năm và bắt đầu sụt giảm kể từ tháng 9 sau khi Mỹ công bố kết quả cuối cùng POR8 với mức thuế cao nhất từ trước tới nay 6,37%.
“Với mức thuế POR9 giảm mạnh so với POR8, dự đoán xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong những tháng cuối năm sẽ khởi sắc, sau khi sụt giảm trên 50% trong 8 tháng đầu năm”, VASEP dự báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.