Thực phẩm giảm giá, sức mua vẫn yếu

16/07/2012 03:30 GMT+7

Tại nhiều chợ, siêu thị ở TP.HCM, giá thực phẩm đang giảm khá nhanh nhưng vẫn ế ẩm.

Thực phẩm giảm giá, sức mua vẫn yếu
Thực phẩm đồng loạt giảm giá mạnh nhưng sức mua vẫn yếu - Ảnh: Hoàng Việt

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức, cho biết lượng hàng về chợ hiện nay khoảng 3.000 tấn/đêm. Giá nhiều mặt hàng đã giảm đến hơn 50% so với tháng trước. Chẳng hạn giá dưa leo giảm 4.000 - 6.000 đồng/kg, chỉ còn 4.000 đồng/kg; khổ qua giảm khoảng 5.000 đồng/kg, còn 5.000 - 6.000 đồng/kg; cải thìa giảm 3.000 - 5.000 đồng/kg, còn 5.000 đồng/kg. Đa số mặt hàng còn lại giảm 1.500 - 2.000 đồng/kg. “Đây là mức giảm nhiều, người nông dân đang chịu lỗ vì trước đó rau củ quả giá quá rẻ nay càng rẻ hơn. Chỉ một số mặt hàng rau củ Đà Lạt giữ giá”, bà Hà cho biết.

 

Sống nhờ khuyến mãi

Đại diện siêu thị LotteMart cho biết doanh thu siêu thị này tăng 3% so với tháng trước, trong đó doanh thu ngành thực phẩm tăng 2%. Có được mức tăng trưởng này nhờ thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá.

Tại chợ đầu mối Bình Điền, lượng hàng về chợ hiện nay khoảng 2.000 tấn/đêm, trong đó thịt heo từ 210 - 220 tấn. Giá nhiều loại thủy hải sản giảm nhẹ từ 2.000 - 5.000 đồng/kg. Giá thịt heo bên giảm 2.000 đồng/kg. “Tháng trước giá thịt heo bên đã giảm nay đang tiếp tục giảm. Giá các mặt hàng thủy hải sản cũng có xu hướng như vậy”, đại diện chợ đầu mối Bình Điền nhận xét.

Đại diện siêu thị LotteMart cho biết so với tháng trước giá thủy hải sản giảm từ 3 - 5%; thịt bò giảm 3%; thịt gia cầm giảm 4%; rau củ quả giảm giá mạnh, từ 20 - 30%. Tại hệ thống siêu thị BigC, so với tháng 5 thịt heo tiếp tục giảm khoảng 2%, dự kiến trong tuần này tiếp tục giảm thêm khoảng 3%. Giá thịt tươi sống nói chung đã giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Giảm giá mạnh nhất là các mặt hàng cá nước ngọt, rau củ quả với mức giảm từ 10-30%. Ngoài ra, một số mặt hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm chế biến, như đường tinh luyện, dầu ăn, nước mắm, phở bò, sữa bịch… giảm từ 2-6,5%.

Dù giá thực phẩm giảm mạnh nhưng hầu hết tiểu thương các chợ đều cho biết rất ế ẩm. Chủ sạp 194 kinh doanh thực phẩm tươi sống chợ Thái Bình (Q.1) cho biết so với tháng trước, giá thịt heo đang giảm từ 5.000 - 7.000 đồng/kg nhưng sức tiêu thụ vẫn rất yếu, do chợ vắng khách. Bà Dung, tiểu thương chợ Bến Thành (Q.1), cho biết dù bà đang bán hàng bình ổn của Vissan nhưng doanh thu của sạp giảm 10% so với trước đây. Một tiểu thương sạp E.17 ở chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình) cho biết sức mua tiêu thụ thịt heo giảm hơn 10% nên nhiều sạp khác phải đóng cửa do lỗ quá nhiều.

HoàngViệt - Nguyên Thảo

>> Giá rau củ giảm mạnh do sức mua yếu
>> Thực phẩm giảm giá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.