Thủ tướng Nhật muốn Trung Quốc gia nhập TPP

07/10/2015 09:13 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã lên tiếng ví Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) như khởi đầu của một “thế kỷ mới” đối với châu Á, đồng thời bày tỏ hy vọng Trung Quốc trong tương lai sẽ gia nhập.

(TNO) Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã lên tiếng ví Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) như khởi đầu của một “thế kỷ mới” đối với châu Á, đồng thời bày tỏ hy vọng Trung Quốc trong tương lai sẽ gia nhập.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (phải) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi 2 ông gặp mặt bên lề hội nghị APEC ở Bắc Kinh hồi năm 2014 - Ảnh: Reuters Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (phải) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi 2 ông gặp mặt bên lề hội nghị APEC ở Bắc Kinh hồi năm 2014 - Ảnh: Reuters
“Một khu vực kinh tế khổng lồ sẽ nổi lên… TPP sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thịnh vượng hơn”, AFP dẫn lời ông Abe phát biểu tại một cuộc họp báo diễn ra sau khi TPP được ký kết.

“Nó là sự mở đầu của một thế kỷ mới đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, Thủ tướng Nhật phát biểu, đồng thời nói thêm rằng hiệp định thương mại tự do này “về cơ bản sẽ củng cố luật lệ dành cho các hoạt động kinh tế thông qua việc thiết lập một hệ thống kinh tế quốc tế cởi mở, công bằng và tự do”.

TPP được xem là thỏa thuận thương mại lớn nhất trong lịch sử nhân loại, giúp giảm thuế xuất nhập khẩu, cũng như các loại bảo hộ thương mại tại 12 quốc gia thành viên. Các nước này hiện chiếm đến khoảng 40% tỷ trọng kinh tế toàn cầu.

Đáng kể là Trung Quốc lại không tham gia vào TPP và đã bắt tay triển khai kế hoạch thiết lập thỏa thuận thương mại khác mang tên Khu vực mậu dịch tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) để cạnh tranh với TPP, theo AFP.

Dẫu vậy, ông Abe cho biết vẫn hy vọng Bắc Kinh sẽ gia nhập vào một ngày nào đó trong tương lai.

“Nếu Trung Quốc tham gia vào hệ thống này (TPP) trong tương lai, thì điều đó sẽ là đóng góp cho cả an ninh của Nhật Bản lẫn cho sự ổn định của khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, Thủ tướng Nhật cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.