Thủ tục cấp phép đầu tư Việt - Lào còn rườm rà

28/03/2016 11:49 GMT+7

Đó là ý kiến của ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư VN sang Lào (AVIL) tại hội nghị hợp tác đầu tư VN - Lào năm 2016 do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad đồng chủ trì vào hôm qua 27.3.

Đó là ý kiến của ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư VN sang Lào (AVIL) tại hội nghị hợp tác đầu tư VN - Lào năm 2016 do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad đồng chủ trì vào hôm qua 27.3.

Ông Hà đề nghị, Lào cần cung cấp danh mục dự án kêu gọi đầu tư, qua đó ưu tiên cho các doanh nghiệp VN thực hiện các dự án trọng điểm về năng lượng, hạ tầng; đồng thời xem xét điều chỉnh giảm một số chính sách về thuế, lệ phí, tiền đặt cọc với máy móc đưa vào Lào thi công.
Phó thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước VN - Lào cần hoàn thiện các cơ chế, thủ tục cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng cơ chế ưu tiên, ưu đãi thu hút đầu tư… Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các doanh nghiệp VN phải xác định đầu tư tại Lào cũng như là đầu tư cho VN, “coi bạn là ta, ta là bạn”. Phó thủ tướng cảm ơn Lào đã xả nước vào dòng chính sông Mê Kông giúp VN đẩy mặn và đề nghị trong thời gian tới hai nước cần quản lý tốt nguồn nước của con sông này.
Tính đến nay, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp VN đầu tư sang Lào là 4,9 tỉ USD (tăng gần 60% so với năm 2011), qua đó tạo việc làm cho 35.000 lao động Lào. Lào đứng thứ nhất trong tổng số 68 quốc gia và vùng lãnh thổ mà doanh nghiệp VN đầu tư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.