Thu nhập bao nhiêu mới đủ vào top 1% giàu nhất?

Thu Thảo
Thu Thảo
23/02/2018 20:16 GMT+7

Ngắn gọn, thu nhập của bạn trước các khoản khấu trừ phải đạt 480.930 USD/năm để vào top 1% giàu nhất Mỹ.

Theo Bloomberg, đây là tính toán của phiên bản Thống kê về Thu nhập Cơ bản của Dịch vụ Doanh thu Mỹ mới nhất. Báo cáo này cho thấy số lượng người giàu thuộc top 1% thế giới chạm mốc 1,4 triệu USD vào năm 2015, tăng đều từ năm 2009. Hồi năm 2009, thời điểm suy thoái kinh tế thế giới, một người chỉ cần kiếm 350.000 USD/năm là đã đủ để trở thành thành viên của top 1%.
Thu nhập cần có để lọt top giàu ở Mỹ qua các năm Ảnh: Bloomberg
Song con số 480.930 USD chỉ là mức tối thiểu để “có vé” vào hội nhà giàu. Trung bình, giới đại gia top 1% kiếm được 1.483.596 USD, theo sở thuế Mỹ.
Để vào được top 0,001% người giàu nhất thế giới, một người phải có thu nhập 59.380.503 USD/năm. Đây là hội cực kỳ ưu tú khi chỉ có 1.412 hộ gia đình Mỹ kiếm được nhiều tiền đến vậy.
Năm 2015, người Mỹ nhận 57 tỉ USD lãi suất không thuế. Khoảng một nửa con số đó về tay 1,2 triệu người có thu nhập 250.000 USD hoặc hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.