Thu ngân sách quý 1 của Hải quan TP.HCM giảm hơn 2.500 tỉ đồng

08/04/2020 08:03 GMT+7

Theo Cục Hải quan TP.HCM, trong quý 1, số thuế thực nộp ngân sách của toàn đơn vị đạt 24.365,29 tỉ đồng (đã trừ số hoàn thuế 453 tỉ đồng), giảm 2.536 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, nhiều mặt hàng nhập khẩu chiếm kim ngạch lớn nhưng nguồn thu thuế nhập khẩu lại giảm đến hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng. Chẳng hạn, nhóm hàng nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ ngồi trong quý 1 đã giảm thu khoảng 2.100 tỉ đồng (hơn 31%), nhóm hàng sắt thép giảm thu 1.600 tỉ đồng (giảm gần 24%), phụ tùng nhập khẩu giảm thu khoảng 500 tỉ đồng (hơn 48%), nhiên liệu bay giảm thu 300 tỉ đồng (gần 68%)...
Ông Nguyễn Quốc Toản, Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng thuế xuất nhập khẩu của Cục Hải quan TP.HCM, nhận xét trong quý đầu năm, ảnh hưởng lớn nhất từ dịch Covid-19 khiến xuất nhập khẩu giảm, dẫn đến nguồn thu giảm. Bên cạnh đó, nhiều nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng nhưng có thuế thấp hoặc đa số có thuế suất thuế nhập khẩu là 0%, khiến nhiều nhóm hàng nhập khẩu giảm thu rất lớn. Đây là thách thức không nhỏ mà đơn vị phải nỗ lực vượt qua trong 3 quý tới.
Trong tháng 4 này, nhiều hoạt động xuất nhập khẩu chững lại hoặc hạn chế, nên ước tổng thu của Cục Hải quan TP đạt khoảng 7.400 tỉ đồng, thấp hơn cùng kỳ gần 3.000 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.