Thu hút đầu tư: Tháo gỡ 2 'đại dự án' tây bắc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/06/2019 15:14 GMT+7

TP.Đà Nẵng đang nỗ lực tháo gỡ sớm triển khai 2 'đại dự án' được kỳ vọng đổi thay diện mạo vùng tây bắc, gồm Khu du lịch sinh thái Nam Ô và Khu nghỉ dưỡng, giải trí tổng hợp Làng Vân (Q.Liên Chiểu).

Sau “phát súng đầu tiên” 100 triệu USD của Mikazuki (Nhật Bản) xây khách sạn 5 sao (cao 20 tầng, 500 phòng) tại Xuân Thiều, TP.Đà Nẵng kỳ vọng 2 đại dự án tiếp theo ở Nam Ô (Nam Ô Lancaster Resort và Làng Vân) sớm khởi động để biến khu vực phía tây bắc thành trung tâm du lịch, dịch vụ mới, cân bằng với vùng biển phía đông đang dần quá tải áp lực hạ tầng.
Với Nam Ô Lancaster Resort, ngày 24.6 Công ty CP tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group - TTG) cho biết theo chủ trương của TP.Đà Nẵng, TTG đã trình phương án điều chỉnh diện tích và quản lý ghềnh đá cùng đề án phát triển kinh tế cộng đồng.
TTG tuyển dụng hơn 40 người dân Nam Ô làm bảo vệ, làm vườn, dọn vệ sinh; cam kết khi dự án hoạt động sẽ tuyển dụng 200 người địa phương… Đồng thời, bố trí điểm tập kết để Q.Liên Chiểu chọn 20 thuyền thúng ngư dân chở khách tham quan tạo thu nhập; hỗ trợ 4 triệu đồng/tháng/thúng (6 tháng, tăng giảm phương tiện theo thực tế) và tài trợ xe đạp… TTG còn đầu tư phục hồi, phát triển làng nghề nước mắm và pháo Nam Ô (không có chất gây nổ, dẫn nổ), tạo đầu ra nhờ hệ thống trạm dừng TTG toàn quốc đưa khách tham quan.
Khi làng Nam Ô được đề xuất mô hình làng bích họa, TTG tài trợ và vận động người dân cải tạo, sơn sửa nhà cửa. “Hiện nay, hai bên đã có tiếng nói chung. TTG đề xuất TP cho quản lý ghềnh đá Nam Ô và đầu tư 7 tỉ đồng lát đá lối đi, xây nhà vọng cảnh, khu vui chơi, nhà vệ sinh... đạt quy chuẩn sinh thái. Các tiện ích này TTG không khai thác kinh doanh mà phục vụ miễn phí người dân, du khách”, đại diện TTG chia sẻ. Theo lãnh đạo Q.Liên Chiểu, địa phương đang chờ tổng mặt bằng Nam Ô Lancaster Resort của TTG để phê duyệt.

Đánh thức “thiên đường”

Còn với dự án Làng Vân, UBND Q.Liên Chiểu cho hay UBND TP.Đà Nẵng đã ký thỏa thuận nguyên tắc cho Công ty CP Vinpearl (Vingroup) đầu tư hồi tháng 10.2011, quy mô 5 tỉ USD và hoàn thành toàn bộ 2020.
Nhờ ốc đảo biệt lập, nơi này vẫn giữ được thiên nhiên nguyên sơ từ bờ vịnh cong dài đến những dòng suối tinh khiết, được mệnh danh là “thiên đường” còn ngủ quên của TP.Đà Nẵng. Dự án từng dự định khởi công 2012, đưa vào hoạt động một số hạng mục từ năm 2015. Nhưng đến tháng 8.2016, UBND TP mới cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án với diện tích hơn 1.000 ha (60% đất, 40% mặt nước) trong 50 năm, đầu tư 3.000 tỉ đồng xây khách sạn, bãi tắm, thể thao biển, giải trí...
Tháng 11.2018, chủ đầu tư đề nghị TP điều chỉnh quy hoạch, dùng một phần diện tích cho khu đô thị cao cấp kết hợp du lịch. Theo Sở KH-ĐT, sau khi được cấp phép, đến nay Vinpearl đã nộp 200 tỉ đồng cho TP với quyết tâm thực hiện và hiện dự án đang lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ TN-MT.
Vướng mắc lớn nhất là vị trí dự án đang chờ Bộ Quốc phòng xem xét, đồng thời gặp trở ngại về quy hoạch như điều chỉnh tách phần đất rừng khỏi dự án, tách dự án khỏi đường sắt… nên quá trình tháo gỡ kéo dài. Mới đây, tại buổi làm việc với Vinpearl, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa giao Sở KH-ĐT làm đầu mối, tập hợp ý kiến cơ quan chuyên ngành về điều chỉnh mục đích sử dụng đất, nhất là đất rừng, đánh giá lại giá đất từng phân khu, hiện trạng hạ tầng giao thông, xúc tiến nhanh nhằm hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án trong năm 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.