Thu hồi 4.000 m2 đất dọc bãi biển Nha Trang

07/04/2016 06:04 GMT+7

Phần diện tích này sẽ giao UBND TP.Nha Trang quản lý, làm công viên công cộng, không triển khai làm nhà hàng, tầng hầm như cấp phép ban đầu.

Phần diện tích này sẽ giao UBND TP.Nha Trang quản lý, làm công viên công cộng, không triển khai làm nhà hàng, tầng hầm như cấp phép ban đầu.

Ngày 6.4, ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh vừa ra quyết định thu hồi hơn 4.000 m2 đất khu B và khu C, thuộc khu giải trí - dịch vụ E-land Four Seasons, phía đông đường Trần Phú, TP.Nha Trang.
Phần diện tích này sẽ giao UBND TP.Nha Trang quản lý, làm công viên công cộng, không triển khai làm nhà hàng, tầng hầm như cấp phép ban đầu.
Khu giải trí - dịch vụ E-land Four Seasons do Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang làm chủ đầu tư với số vốn 150 tỉ đồng ở phía đông đường Trần Phú. Dự án chia làm 3 phân khu. Hiện khu A (rộng 793 m2) đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2013.
Riêng phân khu B và khu C rộng hơn 4.000 m2, được quy hoạch làm nhà hàng, vũ trường ở dưới tầng hầm; diện tích trên mặt trồng cây xanh. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ngừng triển khai dự án 2 phân khu nói trên để trả sự thông thoáng cho bãi biển Nha Trang.
Cũng theo ông Bông, ngoài việc thu hồi 4.000 m2 ở phân khu B và C, hiện công trình tại khu A tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh kiến trúc phù hợp với mỹ quan. Các phương án kiến trúc điều chỉnh, chủ đầu tư đã trình tỉnh xem xét, chờ kết luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.