Thống đốc Ngân hàng phê duyệt, mới được trả lời báo chí

09/01/2015 04:15 GMT+7

Theo thông tư vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành, kể từ ngày 15.2 chỉ Thống đốc, Phó thống đốc và người được Thống đốc ủy quyền mới có quyền phát ngôn trước báo chí. Mọi trường hợp còn lại phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật với những phát ngôn của mình.

Theo thông tư vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành, kể từ ngày 15.2 chỉ Thống đốc, Phó thống đốc và người được Thống đốc ủy quyền mới có quyền phát ngôn trước báo chí. Mọi trường hợp còn lại phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật với những phát ngôn của mình.
Một điểm đáng lưu ý, đối với các nội dung trả lời báo chí bằng văn bản trước khi công bố phải được Thống đốc phê duyệt. Định kỳ ít nhất 3 tháng một lần, cơ quan này sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.