Thời đại Boeing 747 có thể kết thúc

28/07/2016 14:55 GMT+7

Hãng Boeing (Mỹ) có thể ngừng sản xuất mẫu máy bay biểu tượng 747 vì áp lực giá cả và đơn đặt hàng sụt giảm.

Theo Reuters, đây là nội dung trong hồ sơ nộp lên giới chức Mỹ hôm 27.7. Boeing cũng đã hủy bỏ kế hoạch tăng sản xuất máy bay 747, hạ sản xuất xuống còn 1 chiếc mỗi tháng từ năm 2019 và giữ kế hoạch sản xuất trước đó là giảm một nửa tỷ lệ sản xuất trong tháng 9 năm nay.
Tỷ lệ sản xuất máy bay 747 vào tháng 6.2015 là 1,5 chiếc mỗi tháng, song đã giảm dần xuống còn 1 chiếc mỗi tháng đến tháng 7.2016. Đây là tin xấu cho tương lai của loại tàu bay này.
Công ty Boeing báo lỗ quý 2 ít hơn so với dự kiện nhờ thể hiện tốt trong mảng kinh doanh máy bay phản lực và quốc phòng.
Chiếc Boeing B747-400 của hãng hàng không Lufthansa tại Sân bay Frankfurt Reuters
Boeing 747 nhận biệt danh “Jumbo Jet” và “Nữ hoàng của bầu trời”, là mẫu tàu bay thân rộng từng được nguyên thủ một số nước săn đón, trong đó có cả Tổng thống Mỹ khi chuyên cơ Air Force One là một biến thể của mẫu 747.
Phiên bản mới nhất của mẫu tàu bay biểu tượng có thể di chuyển qua khoảng cách dài bằng ba lần sân bóng đá chuẩn Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong một giây. Hiện phiên bản này đang được hãng hàng không Cathay Pacific, Lufthansa, Air China và nhiều hãng khác sử dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.