Thịt, trứng ế ẩm

20/01/2014 03:00 GMT+7

Còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng sức mua thịt, trứng vẫn đang hết sức trầm lắng khiến nông dân, doanh nghiệp âu lo.

 
Các doanh nghiệp cung ứng trứng đang lo lắng trước tình hình sức mua yếu - Ảnh: Q.Thuần

Ông Nguyễn Văn Ngọc, chủ trại gà ở Đồng Nai, cho biết: “Giá thịt gà, trứng năm nay rớt thê thảm. Gà công nghiệp hiện nay đã rớt xuống 18.000 đồng/kg, trứng còn 1.600 - 1.700 đồng/quả. Sức mua lại chậm nên tình hình hiện nay rất thê thảm”.

Nguồn cung trứng dư thừa

Là một doanh nghiệp (DN) tham gia hàng bình ổn trứng gia cầm khá lớn của TP.HCM nhưng Công ty Vĩnh Thành Đạt đang lo lắng khi sức mua cho đến thời điểm này vẫn chưa khởi sắc. Ông Trương Chí Thiện, Giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt, nhận xét: “Sức mua hiện nay rất yếu. Năm nay các đơn vị đều tích trữ hàng hóa nhiều, nguồn cung cấp lại dư thừa. Chính vì vậy gần đến cận tết nhưng giá trứng hiện nay lại đang có xu hướng giảm. Hy vọng qua ngày 20 tình hình tiêu thụ sẽ khá hơn”. Một số chủ trang trại cho biết năm nay vừa tiêu thụ chậm, vừa thua lỗ vì rớt giá nên người chăn nuôi hết sức lo lắng. Hết tuần này thì sẽ đến đợt người dân về quê ăn tết nên sức mua tại TP.HCM sẽ không thể tăng thêm. Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Bình (Đồng Nai) Phạm Đức Bình đánh giá: “Giá trứng gà hiện chỉ còn 16.000 - 17.000 đồng/chục. Với giá này, người nuôi chỉ lãi 100 đồng/quả. Sức mua yếu nên tâm lý thương lái lẫn DN là lấy hàng lẻ tẻ, chờ sát tết mới lấy nhiều”.

 

Giá trứng gà hiện chỉ còn 16.000 - 17.000 đồng/chục. Với giá này, người nuôi chỉ lãi 100 đồng/quả. Sức mua yếu nên tâm lý thương lái lẫn doanh nghiệp là lấy hàng lẻ tẻ, chờ sát tết mới lấy nhiều

TGĐ Công ty CP Thanh Bình Phạm Đức Bình

Thấp hơn giá thành

Không chỉ trứng gia cầm, thịt gà cũng đang thấp hơn một nửa so với giá thành. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, chủ trại gà Đông Hòa (Dĩ An, Bình Dương) cho biết: “Giá gà lông trắng vào đầu tháng 1.2014 đã giảm xuống còn 20.000 - 21.000 đồng/kg và tiếp tục “rơi tự do” xuống còn 17.000 - 18.000 đồng/kg. So với giá thành của gà lông trắng là 31.000 - 32.000 đồng/kg thì người nuôi gà đã lỗ tới 14.000 - 15.000 đồng/kg. Còn đối với gà lông màu giá đã giảm chỉ còn 31.000 - 32.000 đồng/kg, người nuôi lỗ khoảng 10.000 đồng/kg”. Anh T.Q.S, chủ trại gà ở Đồng Nai, cũng đứng ngồi không yên bởi một nửa đàn gà lên tới 100.000 con của anh đã quá lứa gần chục ngày rồi mà vẫn không ai mua dù giá giảm mạnh.  “Nuôi gà cả năm lỗ vài trăm triệu đồng, đến gần cuối năm mới trả nợ được một ít, vậy mà giờ chịu thêm đợt lỗ nặng này nữa nợ nần lại chồng chất”, anh S. than thở.

Niềm vui nhỏ cho người chăn nuôi là giá thịt heo đang tương đối ổn định. Theo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, những ngày gần đây, giá thịt heo hơi trên địa bàn tỉnh này đang có xu hướng tăng nhẹ. So với thời điểm trước Tết dương lịch, giá thịt heo tăng khoảng 3.000 đồng/kg, hiện đang ở mức 50.000 - 51.000 đồng/kg. Lý giải nguyên nhân thịt heo tăng giá, các chủ chăn nuôi cho rằng, đây là thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng đột biến, và đây cũng là tháng có nhiều lễ hội cũng như đang mùa cưới. Theo nhận định của Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 sẽ không xảy ra tình trạng “sốt” thịt, do nguồn cung ở Đồng Nai vẫn còn khá dồi dào. Hiện mỗi ngày người chăn nuôi ở Đồng Nai cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh gần 8.000 con heo, tương đương trên 700 tấn heo hơi/ngày.

Quang Thuần

>> Phát hiện ổ dịch cúm gia cầm hơn 1.500 con
>> Tiền Giang công bố dịch cúm A/H5N1 trên gia cầm
>> Công khai kinh doanh, giết mổ lậu gia cầm
>> Tạm giữ hơn 370 con gia cầm không rõ nguồn gốc
>> Bắt quả tang lò giết mổ 'lậu' gia cầm
>> Giúp nông dân chăn nuôi gia cầm an toàn
>> Ngăn chặn tình trạng bơm nước vào heo và gia cầm
>> Bắt 3 vụ vận chuyển gia cầm
>> Phát hiện 15 vụ vận chuyển, kinh doanh gia cầm trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.