Thịt heo VN xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc

27/05/2017 05:58 GMT+7

Ngày 26.5, ông Nguyễn Xuân Dương, Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), cho biết Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã đồng ý về mặt chủ trương cho phép nhập khẩu chính ngạch các sản phẩm thịt heo của VN.

Nội dung này được thống nhất tại buổi làm việc giữa hai bộ trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam. Theo đó, Trung Quốc chỉ nhập khẩu thịt heo đã qua giết mổ, xẻ mảnh đông lạnh và hạn chế nhập khẩu heo sống nguyên con. Heo thịt phải được kiểm soát về dịch bệnh, đặc biệt là bệnh lở mồm long móng và được giết mổ theo quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời gian tới, phía Trung Quốc sẽ cử đại diện sang VN phối hợp với Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) rà soát quy trình kiểm soát an toàn dịch bệnh và giết mổ. Sau khi hoàn thiện quy trình và thủ tục ngay trong năm nay, hai bên sẽ ký kết hiệp định xuất khẩu thịt heo. Cũng theo ông Dương, phía Trung Quốc không cấp quota cho thịt heo của VN mà sẽ nhập theo nhu cầu tiêu dùng, ước tính mỗi năm Trung Quốc sẽ nhập trên dưới 1 triệu tấn thịt heo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.