Thiếu hoa hồng cho thị trường dịp lễ 20.10

16/10/2011 18:16 GMT+7

(TNO) Do mưa lớn và sương mù kéo dài nhiều ngày nên vùng trồng hoa hồng ở thị trấn Sa Pa (Lào Cai) thời gian này mất mùa khiến giá hoa hồng tăng gấp 2-3 lần so với những tháng trước.

Ông Lê Văn Hinh (ở tổ 12 , thị trấn Sa Pa) cho biết, dịp lễ kỷ niệm ngày truyền thống phụ nữ VN 20.10 sắp tới các nhà trồng hoa ở thị trấn Sa Pa sẽ không đủ hàng cung ứng theo yêu cầu của các đại lý hoa tươi ở các tỉnh, thành miền xuôi dù nhiều nơi sẵn sàng mua giá cao từ 4.700 - 5.500 đồng/bông.

Hoa hồng Sa Pa đẹp không kém gì hoa hồng Đà Lạt và hoa nhập từ châu u nên được người tiêu dùng các tỉnh miền Bắc ưa chuộng. Thương hiệu hoa hồng Sa Pa đã trở nên quen thuộc với người dân Hà Thành từ 10 năm nay.

Hiện toàn huyện Sa Pa đang trồng hơn 100 ha hoa hồng, bình quân mỗi ha thu về trên dưới 300 triệu đồng/ năm. 


Các nhà vườn Sa Pa thu hoạch hoa hồng - Ảnh: Phạm Ngọc Triển


Ông Lê Văn Hinh trồng 5 vạn gốc hoa hồng nhưng đợt này chỉ thu hoạch được 2.500 bông đạt tiêu chuẩn - Ảnh: Phạm Ngọc Triển


Kiểm tra, đóng gói hoa hồng chuyến đi Hà Nội phục vụ ngày 20.10 - Ảnh: Phạm Ngọc Triển

Phạm Ngọc Triển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.