Thiếu 1.100 tỉ đồng vốn đầu tư công trình cầu Cửa Đại

06/09/2014 01:15 GMT+7

Công trình trọng điểm cầu Cửa Đại đang thiếu hụt vốn nghiêm trọng, lên đến 1.100 tỉ đồng để có thể hoàn chỉnh các hạng mục như xây lan can, lát bê tông, làm đường dẫn, công viên… trong điều kiện thời hạn hợp long đã cận kề (ngày 30.9) và dự kiến đưa vào sử dụng từ tháng 3.2015.

Công trình trọng điểm cầu Cửa Đại đang thiếu hụt vốn nghiêm trọng, lên đến 1.100 tỉ đồng để có thể hoàn chỉnh các hạng mục như xây lan can, lát bê tông, làm đường dẫn, công viên… trong điều kiện thời hạn hợp long đã cận kề (ngày 30.9) và dự kiến đưa vào sử dụng từ tháng 3.2015.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 5.9, ông Đỗ Xuân Diện, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai (đơn vị chủ đầu tư dự án), cho biết trong tổng số 3.450 tỉ đồng vốn đầu tư dự án cầu Cửa Đại,  T.Ư đã bố trí 1.700 tỉ đồng, dự án cũng điều chỉnh tạm ngưng một số hạng mục (giảm bớt khoảng 500 tỉ đồng) nhưng phía địa phương vẫn đang rất khó khăn về vốn, hiện mới cấp được 141 tỉ đồng.  

H.X.H

>> Đề nghị thêm vốn cho dự án cầu Cửa Đại
>> Thêm 560 tỉ đồng cho dự án cầu Cửa Đại
>> Phân bổ thêm vốn cho dự án cầu Cửa Đại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.