Thiệt hại 4.678 tỉ đồng do hạn mặn

15/07/2016 06:04 GMT+7

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, 6 tháng qua hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng ĐBSCL.

 Theo đó, toàn vùng có mức thiệt hại về cây trồng như sau: lúa gần 233.000 ha (thiệt hại trên 70% là 128.205 ha), cây ăn quả và cây công nghiệp 10.831 ha (thiệt hại trên 70% là 360 ha), hoa màu và rau màu 6.561 ha (thiệt hại trên 70% là 595 ha)... ĐBSCL có hơn 226.600 hộ dân thiếu nuớc ngọt phục vụ sinh hoạt do hạn, mặn. Toàn vùng gánh chịu thiệt hại do hạn, mặn khoảng 4.678 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.