'Thiên đường đánh bạc’ Macau chấn động sau vụ trộm hàng chục triệu USD

24/09/2015 15:03 GMT+7

(TNO) Các công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp đánh bạc toàn cầu đang bắt đầu chịu ảnh hưởng từ vụ trộm hàng triệu USD xảy ra tại một casino ở Macau hồi đầu tháng này.

(TNO) Các công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp đánh bạc toàn cầu đang bắt đầu chịu ảnh hưởng từ vụ trộm hàng triệu USD xảy ra tại một casino ở Macau hồi đầu tháng này.

Các doanh nghiệp lớn trong ngành casino thế giới đang bắt đầu chịu ảnh hưởng từ vụ trộm triệu USD tại Macau - Ảnh ReutersCác doanh nghiệp lớn trong ngành casino thế giới đang bắt đầu chịu ảnh hưởng từ vụ trộm triệu USD tại Macau - Ảnh Reuters
Theo trang Business Insider hôm nay 24.9, các hãng lớn nhất trong ngành công nghiệp casino thế giới đang chịu ảnh hưởng ít nhiều từ sau vụ trộm hàng triệu USD, xảy ra tại sòng bạc trong khách sạn 5 sao Wynn Macau ở “thiên đường đánh bạc” thế giới.
Hôm 23.9, cổ phiếu các doanh nghiệp lớn trong ngành - như MGM, Wynn Entertainment, Las Vegas Sands, Melco Crown Entertainment và SJM Holdings - đều giảm lần lượt 2% và 6% sau khi kết phiên giao dịch ở Hồng Kông (Trung Quốc).
Cùng ngày, ngân hàng Deutsche Bank cho biết việc sụt giảm giá cổ phiếu trên bắt nguồn từ nghi ngờ về một vụ trộm cắp từ hệ thống junket Dore Holdings, hoạt động tại khách sạn Wynn Macau ở đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc).
Hãng Dore cho biết một nhân viên đã bị nghi ngờ ăn cắp đến 100 triệu đô la Hồng Kông (HKD), tương đương 13 triệu USD, theo Bloomberg. 30 người khác đã nộp đơn khiếu nại, cho rằng họ đã bị lừa lấy mất 330 triệu HKD, tương đương 38 triệu USD.
Tại Macau, junket là bên trung gian cho vay tiền nóng, sắp xếp chỗ ở và được trả 40% doanh thu từ sòng bài. Hoạt động này khiến Macau ít nhiều khác với "thiên đường giải trí" Las Vegas (Mỹ), nơi các sòng bài sẽ trực tiếp kiểm tra thông tin những tay bạc và cho vay.
Thông thường, tiền mà junket có được là từ các nhà đầu tư - những người trong nhiều năm liền luôn kỳ vọng kiếm lợi nhuận 1% đến 2% từ số tiền thắng cược. Vấn đề của hệ thống junket xuất hiện khi họ có ít tiền hơn để cho các tay chơi bạc lớn vay tiền.
Nhà phân tích Karen Tang thuộc Deutsche Bank cho hay: “Tổng doanh thu ở Macau giảm 19% xuống còn 493 triệu pataca, tương đương với 62 triệu USD, chỉ trong một ngày tuần trước. Hiện nó đang đứng dưới mức tổng doanh thu trung bình trong quý này khoảng 18%”. Pataca là đơn vị tiền tệ chính thức của Macau.
Thời gian qua, những tay chơi bạc lớn đã phần nào giảm lui tới các sòng bạc, sau vụ trộm cắp trước đó xảy ra vào năm 2014 khiến 16% trong tổng số các junket phải đóng cửa.
Doanh thu hằng tháng từ ngành công nghiệp đánh bạc của Macau cũng đã và đang giảm từ 30% đến 50% so với một năm trước. Một phần nguyên nhân của tình trạng này được cho là bắt nguồn từ chiến dịch chống tham nhũng mạnh tay của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.