Thị trường nghỉ dưỡng ven biển Bình Thuận hút giới đầu tư đổ bộ

21/08/2020 08:00 GMT+7

Hàng loạt dự án nghỉ dưỡng nghìn tỉ của các “ông lớn" trên thị trường bất động sản liên tục đổ bộ, Mũi Né - 'thủ phủ resort' một thời của Bình Thuận đang dần hồi sinh.

Đến nay địa bàn tỉnh có 387 dự án đang hoạt động với tổng diện tích đất 6.249 ha và tổng vốn đầu tư 69.845 tỉ đồng. Đơn cử, Công ty Hưng Lộc Phát đang được xây dựng khu đô thị nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu Phan Thiết, Mũi Né Summerland quy mô hơn 31ha, vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng, nằm ngay tọa độ vàng kết nối “thủ đô resort” Mũi Né và thành phố Phan Thiết nhộn nhịp. Ngoài ra, kéo theo sự đổ bộ của hàng loạt ông lớn đầu tư dự án khủng vào Mũi Né.
Phối cảnh khu đô thị nghỉ dưỡng và giải trí Mũi Né Summerland

Phối cảnh khu đô thị nghỉ dưỡng và giải trí Mũi Né Summerland

Anh Nguyễn Văn Tâm (nhà đầu tư bất động sản ở TP.HCM) vừa mua một căn hộ nghỉ dưỡng tại Mũi Né (Bình Thuận) cho biết: "2 năm gần đây, Bình Thuận nổi lên như điểm đến 'mới mà cũ'. Nơi đây còn nhiều dư địa và tiềm năng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng".
Kỳ vọng của những nhà đầu tư như anh Tâm có căn cứ khi Bình Thuận sở hữu nhiều lợi thế về tự nhiên, khí hậu, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, phù hợp để phát triển loại hình bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch. Cuộc đổ bộ của nhiều doanh nghiệp lớn vào thị trường này cũng khiến anh yên tâm về quyết định đầu tư của mình.

Đòn bẩy cho thị trường

Thời gian gần đây Bình Thuận gây chú ý khi hạ tầng được đầu tư nâng cấp đồng bộ, tiêu biểu, cao tốc Bắc Nam đi qua Bình Thuận vốn đầu tư gần 40.000 tỉ đồng đã được phê duyệt. Song song đó, dự án thành phần cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dự kiến sẽ khởi công trong tháng 9 năm nay.
Theo một báo cáo đã chỉ ra, năm 2019 địa phương đón hơn 6,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 775.000 lượt và doanh thu từ khách du lịch đạt 15.110 tỉ đồng. Du lịch Bình Thuận đang trên đà phát triển mạnh, tuy nhiên các chuyên gia đánh giá vẫn chưa xứng tầm. Tỉnh còn thiếu cơ sở hạ tầng du lịch chất lượng cao bởi mới chỉ có khoảng 3.000 phòng khách sạn 4 - 5 sao. Bên cạnh đó, các loại hình, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, thiếu các công trình văn hóa đặc sắc, khu vui chơi giải trí đặc biệt là về đêm... để phục vụ nhu cầu và níu chân du khách ở lại lâu hơn.
Mới đây, tỉnh đã đưa ra chiến lược phát triển kinh tế đêm nhằm tạo thêm sự phong phú, đa dạng cho ngành du lịch. Các chuyên gia đánh giá đây là chiến lược đúng đắn giúp du lịch Bình Thuận đột phá ngang tầm với Macau, Pattaya…Nhiều ông lớn đang chú trọng đến yếu tố giải trí, làm đa dạng dịch vụ để giữ chân du khách. Hưng Lộc Phát Corp với dự án Mũi Né Summerland là ví dụ điển hình.
Tuyến phố đi bộ 2.000m sầm uất của tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí Mũi Né Summerland

Tuyến phố đi bộ 2.000m sầm uất của tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí Mũi Né Summerland

Phát triển theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí đầu tiên tại Phan Thiết, Mũi Né Summerland sở hữu hàng loạt tiện ích đẳng cấp bậc nhất Phan Thiết. Trong đó, phố đi bộ hơn 2.000m quy tụ chuỗi ẩm thực đa văn hóa, các thương hiệu thời trang hàng đầu. Chủ đầu tư kỳ vọng đây sẽ là tổ hợp giải trí về đêm hiện đại bậc nhất Phan Thiết với những khu phố ẩm thực, giải trí, tiệc tùng chuyên hoạt động về đêm.
Đáng chú ý, khu công viên nước Summer Ocean Park với sức chứa lên đến 4.500 người, được Hưng Lộc Phát tích hợp hàng trăm trò chơi cảm giác mạnh và giải trí hấp dẫn như: boomerang khổng lồ, đường trượt 6 làn dốc đứng cao, lướt sóng rồng, hố trượt tử thần, dòng sông sóng thần,…Bao quanh dự án là chuỗi cửa hàng thể thao biển và fast-food.
Mũi Né Summerland sở hữu tổ hợp công viên nước tại Phan Thiết, quy mô 20.000m2

Mũi Né Summerland sở hữu tổ hợp công viên nước tại Phan Thiết, quy mô 20.000m²

Ngoài hệ thống trò chơi mạo hiểm, công viên nước của Mũi Né Summerland còn đầu tư tổ hợp vui chơi giải trí cho gia đình và trẻ em như: hồ đôi tạo sóng, dòng sông sóng thần, hồ bơi resort giật tầng, spa hiện đại,…
"Những tiện ích giải trí là điểm khác biệt giúp Mũi Né Summerland hút nhà đầu tư. Với hướng đi khác biệt này, chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ đánh thức 'thủ phủ resort' đã bị quên lãng, níu chân du khách ở lại Phan Thiết lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn", đại diện Mũi Né Summerland nhấn mạnh.
Hiện, toàn bộ hệ thống hạ tầng của dự án cũng đã cơ bản hoàn thiện và pháp lý đầy đủ. Đồng thời, hai ngân hàng hàng đầu là VietinBank và Vietcombank còn đứng ra bảo trợ vốn đầu tư phát triển dự án lẫn vốn vay cho khách hàng. Đây là chính là những ưu thế nổi trội giúp Mũi Né Summerland thu hút đông đảo khách hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.