Thị trường hàng không nội địa cạnh tranh quyết liệt

11/01/2016 06:00 GMT+7

Hôm qua, Cục Hàng không VN đã kỷ niệm 60 năm thành lập ngành hàng không dân dụng VN.

Hôm qua, Cục Hàng không VN đã kỷ niệm 60 năm thành lập ngành hàng không dân dụng VN.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những thành tích đạt được trong 60 năm phát triển, tuy nhiên hàng không vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như quá tải về hạ tầng cảng hàng không, sân bay, thị trường hàng không dù có tốc độ phát triển thuộc nhóm các nước đứng đầu của thế giới nhưng vẫn đứng ở vị trí số 6 của ASEAN, chất lượng dịch vụ còn nhiều bất cập.
“Dù đã giữ vững 18 năm liên tục không để xảy ra tai nạn hàng không nhưng trong thời gian qua còn để xảy ra một số sự cố nghiêm trọng”, Phó thủ tướng đánh giá và yêu cầu huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống sân bay, đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Long Thành, góp phần phát triển thị trường hàng không VN đứng trong top 4 ASEAN.
Theo Cục Hàng không VN, thị trường nội địa đã có sự cạnh tranh quyết liệt, có lợi cho người tiêu dùng. Đến hết năm 2015, Vietnam Airlines chiếm 47,1%, Vietjet Air chiếm 36,3%, Jetstar Pacific chiếm 14,9%, VASCO chiếm 1,7% thị phần hành khách nội địa.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.