Thị trường dầu thô liên tiếp rớt giá

11/12/2012 09:45 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (11.12, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) tiếp tục giảm phiên thứ 5 liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ phiên 15.11.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 10.12, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 1 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 85,56 USD/thùng, giảm nhẹ 0,37 USD/thùng, tương đương giảm 0,4%. Hiện giá dầu thô tại đây thấp hơn 13% so với hồi đầu năm.

Giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn tại London (Anh) cũng giảm nhẹ 0,3%, xuống còn 107,33 USD/thùng.

Bloomberg đưa tin, Thủ tướng Ý Mario Monti cho biết ông sẽ xin từ chức, trong khi đó, người tiền nhiệm Silvio Berlusconi bày tỏ ý định sẽ trở lại vị trí quan trọng này trên chính trường nước Ý. Với giới đầu tư, sự thay đổi vị trí lãnh đạo cấp cao này gây ra tâm lý lo ngại sẽ ảnh hưởng tới tiến trình giải quyết nợ công của đất nước nói riêng và khu vực đồng euro nói chung.

Thị trường dầu thô liên tiếp rớt giá
Sự thay đổi lãnh đạo cấp cao trên chính trường Ý khiến giới đầu tư lo ngại về phá vỡ những nỗ lực giải quyết khủng hoảng nợ công - Ảnh: Reuters

Cùng với đó, thời tiết tại Mỹ ấm lên khiến nhu cầu tiêu thụ dầu sưởi giảm đáng kể.

* Trên thị trường chứng khoán, sắc xanh trải trên diện rộng từ Á, u sang Mỹ, tuy nhiên, biên độ tăng điểm không cao.

Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 tăng nhẹ 0,03%, lên thành 1.418,55 điểm. Dow Jones Industrial tăng 0,1%, chốt phiên 10.12 ở mức 13.169,88 điểm.

Tại châu u, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng nhẹ 0,1%, lên mức cao nhất kể từ 31.5.2011.

Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,12%, lên thành 5.921,63 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 0,18%, lên mức 3.612,1 điểm; DAX của Đức tăng 0,17%, chốt phiên 10.12 ở mức 7.530,92 điểm.

IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 0,56% trong khi FTSE MIB của Ý giảm mạnh tới 2,2%.

Tại châu Á, chỉ số MSCI Asia Pacific tăng nhẹ 0,2%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ 0,07%, lên thành 9.533,75 điểm. HSI của Hồng Kông tăng 0,39%, chốt phiên 10.12 ở mức 22.276,72 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt tăng 1,07% và 1,08%. S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,29%.

Thu Hạnh

>> Giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh
>> Giá dầu thô giảm mạnh
>> Làm giả giấy tờ để tham gia đấu thầu dự án
>> Giá dầu thô tăng mạnh
>> Nợ xấu tiềm ẩn ở công ty chứng khoán
>> Chứng khoán châu u ghi điểm
>> Chứng khoán Mỹ và châu u tăng điểm nhẹ
>> Sàn chứng khoán thiếu minh bạch
>> Chứng khoán thế giới tiếp tục tăng điểm
>> Chứng khoán thế giới tăng điểm mạnh phiên đầu tuần
>> Chứng khoán trái chiều phiên cuối tuần
>> Hai sàn chứng khoán cùng giảm nhẹ
>> Chứng khoán Phố Wall giảm mạnh sau bầu cử Mỹ
>> Chứng khoán “đỏ sàn” phiên đầu tháng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.