Thị trường chứng khoán Việt tiếp tục rung lắc 'quét' đi vài nghìn tỉ đồng

06/05/2015 17:31 GMT+7

(TNO) Phiên mất điểm hôm nay tiếp tục 'quét' đi vài nghìn tỉ đồng của thị trường chứng khoán Việt. Đầu tư của khối ngoại vào thị trường cũng có những thay đổi sau 2 ngày thị trường 'rung lắc'.

(TNO) Phục hồi rồi lại chuyển đỏ - đó là nhịp diễn biến chung của cả 2 sàn chứng khoán Hà Nội và TP.HCM trong phiên hôm nay 6.5. Kết thúc phiên, 2 chỉ số chung lại ghi nhận thêm một phiên giảm nữa. Thanh khoản thị trường sụt giảm xuống còn trên 1.800 tỉ đồng.

Chứng khoán giảm điểm, khối ngoại lại tăng muaẢnh minh họa: Ngọc Thắng
Mở cửa phiên giao dịch buổi sáng, 2 sàn bắt đầu bằng những sắc xanh - đỏ đan xen. Biên độ dao động của các chỉ số chung không lớn. Kết thúc đợt giao dịch đầu tiên xác định giá mở cửa, VN-Index tăng nhẹ lên 553,3 điểm, HNX-Index ở mức 80,34 điểm.
Bước vào đợt khớp lệnh liên tục, toàn thị trường hồi phục được chút ít sau đó lại quay đầu giảm điểm. “Nhịp điệu” giao dịch này lặp lại cho tới hết đợt khớp lệnh liên tục buổi chiều. Phiên ATC cả 2 sàn vẫn ghi nhận dấu hiệu phục hồi nhưng không đủ để thị trường trở lại màu xanh.
Chốt phiên 6.5, VN-Index giảm thêm 3,35 điểm, tương đương giảm 0,61%, xuống còn 549,3 điểm. VN30-Index giảm 6,06 điểm, tương đương giảm 1,04%, xuống còn 579,39 điểm.
Bên sàn Hà Nội, HNX-Index để mất 0,85 điểm, tương đương giảm 1,06%, xuống còn 79,38 điểm. HNX30-Index giảm 2,04 điểm, tương đương giảm 1,35%, xuống chốt phiên 6.5 ở mức 149,34 điểm.
Thanh khoản thị trường phiên này giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng qua. Tổng khối lượng giao dịch toàn phiên của cả 2 sàn đạt xấp xỉ 140 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt trên 1.800 tỉ đồng. Trong phiên sáng, 2 sàn chỉ giao dịch trên 56 triệu đơn vị, tương đương giá trị trên 890 tỉ đồng.
Phiên mất điểm hôm nay tiếp tục “quét” đi vài nghìn tỉ đồng của thị trường chứng khoán Việt. Đầu tư của khối ngoại vào thị trường cũng có những thay đổi sau 2 ngày thị trường rung lắc. Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn Hà Nội bắt đầu bán ròng sau nhiều ngày gom mua. Giá trị bán ròng của khối ngoại sàn Hà Nội trong phiên 6.5 đạt gần 4 tỉ đồng.
Trái ngược lại, sàn TP.HCM ghi nhận nhà đầu tư nước ngoài phiên này mua tăng mạnh so với phiên tăng điểm hôm qua. Khối lượng mua ròng đạt trên 9,2 triệu đơn vị với giá trị tương ứng gần 212 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.