Thị trường bất động sản khu đông TP.HCM sẽ chiếm 50% thị phần

Đình Sơn
Đình Sơn
30/03/2018 21:17 GMT+7

Theo dự báo của Công ty Savills Việt Nam, trong năm tới các quận phía đông TP.HCM gồm quận 2, 9, Thủ Đức sẽ dẫn đầu thị trường bất động sản TP.HCM và chiếm 50% thị phần.

Tại khu vực này, nhiều nhà đầu tư tận dụng triệt để hệ thống hạ tầng giao thông quy mô lớn đã và đang được đầu tư khép kín để phát triển dự án nhà ở.
Việc TP.HCM đang đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng nâng cấp mở rộng các trục giao thông chính như Nguyễn Xiển, Lò Lu, Đỗ Xuân Hợp, xây cầu Phú Hữu, cầu Tăng Long, cầu nối Long Thành (Đồng Nai), cầu Thủ Thiêm 2, 3 và 4… sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực, giúp hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra nhanh hơn. Đây chính là yếu tố then chốt thúc đẩy thị trường bất động sản khu đông ngày càng phát triển và gia tăng giá trị nhanh chóng.
Ngoài ra, còn phải kể đến các dự án khác như xây dựng nút giao Mỹ Thủy, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh - đoạn từ Nguyễn Thị Định đến Nguyễn Xiển, mở rộng đường Nguyễn Xiển, xây dựng cầu ông Nhiêu trên đường Nguyễn Duy Trinh, xây dựng đường song hành với cao tốc TP.HCM ­ - Long Thành - ­ Dầu Giây...
Là “cửa ngõ” kết nối tam giác kinh tế trọng điểm Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, khu đông Sài Gòn đang là tâm điểm và sẽ là khu vực dẫn dắt thị trường địa ốc TP.HCM trong năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.