Thi công cuốn chiếu khi đào 19 tuyến đường tại TP.HCM

01/11/2015 05:47 GMT+7

Ngày 31.10, ông Đặng Ngọc Hồi, đại diện Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông đô thị TP.HCM - chủ đầu tư, cho biết việc đào 19 tuyến đường trên địa bàn Q.5, Q.6 và Q.11 để lắp đặt hệ thống cống của gói thầu K (cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực kênh Hàng Bàng) - dự án Cải thiện môi trường nước TP giai đoạn 2, bắt đầu từ ngày 1.11, với 2 tuyến đường sẽ được nhà thầu thi công đào trước là Hồng Bàng và Mai Xuân Thưởng, tiếp đến là đường Tạ Uyên.

Ngày 31.10, ông Đặng Ngọc Hồi, đại diện Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông đô thị TP.HCM - chủ đầu tư, cho biết việc đào 19 tuyến đường trên địa bàn Q.5, Q.6 và Q.11 để lắp đặt hệ thống cống của gói thầu K (cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực kênh Hàng Bàng) - dự án Cải thiện môi trường nước TP giai đoạn 2, bắt đầu từ ngày 1.11, với 2 tuyến đường sẽ được nhà thầu thi công đào trước là Hồng Bàng và Mai Xuân Thưởng, tiếp đến là đường Tạ Uyên.

Sau khi thi công lắp đặt hoàn tất cống thoát nước các đoạn đường trên, chủ đầu tư mới trình hồ sơ lên Sở GTVT, lên kế hoạch thi công tiếp những tuyến đường khác. Khó khăn lớn nhất là nhiều tuyến ống cấp nước đường kính 600 mm, 800 mm bên dưới có từ thời Pháp cần phải di dời trên các tuyến đường như: Bình Tiên, Minh Phụng, Phạm Phú Thứ..., cùng với việc di dời các loại cáp ngầm.
Theo ông Hồi, việc thi công kéo dài hơn 3 năm chắc chắn ảnh hưởng đến các hộ dân ngụ hai bên đường và ảnh hưởng đến việc lưu thông qua các tuyến đường trong phạm vi dự án. Để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân, chủ đầu tư sẽ tổ chức thi công cuốn chiếu. Đặc biệt, hai tuyến đường gần nhau sẽ không thi công đào cùng lúc, xong đường này mới đào đường kia. Trong thời gian Tết Nguyên đán 2016, nhà thầu sẽ tháo dỡ rào chắn để trả lại mặt đường cho lưu thông.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.