Thép Việt Nam lại bị điều tra chống bán phá giá

08/10/2016 07:54 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, các sản phẩm thép của VN là hàng hóa đã và đang tiếp tục bị điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhiều nhất tại Mỹ, Thái Lan, Malaysia…

Ngày 7.10, Ủy ban Chống bán phá giá (Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học) Úc đã ra quyết định khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm “thép mạ hợp kim” nhập khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và VN.
Nguyên đơn là Công ty BlueScope Steel Limited. Giai đoạn điều tra từ ngày 1.7.2015 đến ngày 30.6.2016 và giai đoạn điều tra thiệt hại từ ngày 1.7.2012. Các bên liên quan phải gửi bản trả lời câu hỏi điều tra cho cơ quan điều tra hạn chót vào ngày 13.11.2016.
Quyết định tạm thời về vụ việc có thể được ban hành sau 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra và Báo cáo cuối cùng của cơ quan điều tra đưa ra các khuyến nghị về vụ việc sẽ được trình trước ngày 11.3.2017.
Từ đầu năm đến nay, các sản phẩm thép của VN là hàng hóa đã và đang tiếp tục bị điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhiều nhất tại Mỹ, Thái Lan, Malaysia…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.