Thép hợp kim cán nóng VN bị Thái Lan điều tra lại thuế tự vệ

05/08/2015 05:46 GMT+7

Cục Quản lý cạnh tranh cho biết Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan (DFT) vừa gửi thông báo tới Đại sứ quán VN tại Thái Lan về quyết định khởi xướng điều tra rà soát gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ với thép hợp kim cán nóng sau khi nhận được đơn kiện từ ngành sản xuất nội địa của nước này.

Cục Quản lý cạnh tranh cho biết Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan (DFT) vừa gửi thông báo tới Đại sứ quán VN tại Thái Lan về quyết định khởi xướng điều tra rà soát gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ với thép hợp kim cán nóng sau khi nhận được đơn kiện từ ngành sản xuất nội địa của nước này.

Trước đó, năm 2012, DFT đã khởi xướng điều tra sản phẩm nói trên và áp thuế tự vệ trong vòng 3 năm, có hiệu lực đến tháng 2.2016, với mức thuế lần lượt cho 3 năm là 44,20%; 43,57%; 42,95%. Riêng VN đã được loại ra khỏi danh sách các nước bị áp thuế, do là nước đang phát triển có thị phần xuất khẩu sản phẩm bị điều tra vào Thái Lan nhỏ hơn 3%. Ngoài ra, trong giai đoạn 2013 - 2014, VN không xuất khẩu sản phẩm bị điều tra sang Thái Lan. Tuy nhiên, với việc điều tra rà soát lại lần này, VN vẫn phải tham gia mọi quy trình như cung cấp bằng chứng, quan điểm, lập luận, điều trần... như lần đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.