Thép cuộn cacbon Việt bị kiện phá giá tại Mỹ

26/11/2015 07:02 GMT+7

Theo tin từ Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công thương, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép cuộn cacbon của VN.

Theo tin từ Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công thương, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép cuộn cacbon của VN.

Trước đó, ngày 28.10.2015, Công ty Bull Moose Tube Company, EXLTUBE, Wheatland Tube và Western Tube & Conduit của Mỹ đã nộp đơn kiện 5 quốc gia chống bán phá giá và chống trợ cấp tới DOC.
Biên độ phá giá được cáo buộc đối với các doanh nghiệp VN cũng ở mức cao nhất 113,18%, kế đó là Oman 105,58%, UAE 54,27%, Philippines 21,86% và Pakistan 11,8%.
Theo số liệu hải quan Mỹ, giá trị nhập khẩu ống thép hàn cacbon từ VN vào thị trường này trong năm 2014 là 60,6 triệu USD, mức nhập khẩu lớn nhất trong số các nước bị điều tra vào Mỹ kỳ này. Dự kiến tháng 6.2016 DOC sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.