Thêm 3 tàu cá vỏ thép cho ngư dân

Sáng 30.6, tại cảng neo đậu tàu thuyền Mỹ Á (xã Phổ Quang, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi), Tổng công ty cơ khí GTVT Sài Gòn phối hợp cùng chính quyền địa phương bàn giao tàu cá vỏ thép QNg 94749 TS cho ông Trương Văn Chín (ở xã Phổ Quang).

Đây là ngư dân đầu tiên ở H.Đức Phổ sở hữu tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ để hành nghề lưới vây.
Tàu có công suất 822 CV, dài 21 m, rộng 7,1 m và chiều cao mạn 5,4 m cùng ngư cụ, thiết bị hàng hải… với tổng kinh phí đầu tư gần 16 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn vay ưu đãi hơn 15 tỉ đồng.
Chiều cùng ngày, Công ty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh (Khánh Hòa) đã bàn giao 2 tàu cá vỏ thép Mỹ Thành 1 và Mỹ Thành 2 cho 2 ngư dân Hồ Văn Lô và Trần Thanh Hùng, cùng trú xã Mỹ Thành, H.Phù Mỹ, Bình Định.
Đây cũng là các tàu vỏ thép được đóng mới theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ, tổng mức đầu tư mỗi tàu hơn 18 tỉ đồng, được Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN chi nhánh Phú Tài tài trợ 95%.
Tàu có công suất 825 CV, dài 25 m, rộng 7,2 m, chiều cao mạn 3,15 m, mớn nước thiết kế 2,3 m, tốc độ 12 hải lý/giờ… và được trang bị các thiết bị hiện đại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.