Tháo dỡ trại heo 'khủng', không phép sát lòng hồ Trị An

Lê Lâm
Lê Lâm
26/10/2018 16:24 GMT+7

Sau khi tháo dỡ, chủ đầu tư xin chuyển đổi mục đích sử dụng từ nuôi heo sang trồng rau sạch.

Liên quan vụ trang trại heo "khủng" không phép sát lòng hồ Trị An mà Thanh Niên đã phản ánh, chiều 26.10, Chủ tịch UBND H.Định Quán (Đồng Nai) Trần Quang Tú cho biết chủ đầu tư trại heo “khủng” không phép sát lòng hồ Trị an đang cho công nhân tháo dỡ trang thiết bị, máy móc.
Lồng, chuồng nuôi nhốt heo được tháo rời ra mang đi Ảnh: CTV

Tại đây, các thiết bị chuồng, lồng dùng để nuôi nhốt heo được các công nhân tiến hành tháo rời từng phần để mang đi. Do việc tháo dỡ thủ công nên dự kiến khoảng một tháng mới hoàn thành. Chủ đầu tư cũng đã điều một xe múc phá dỡ phần tường rào bao quanh công trình.
Tường rào bao quanh trại heo cũng được đập bỏ Ảnh: CTV

Theo ông Tú, sau khi tháo dỡ, chủ đầu tư xin liên kết với một đơn vị chuyển đổi mục đích sử dụng sang trồng rau sạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.