Thanh tra lao động tại 500 doanh nghiệp ngành điện tử

19/04/2017 08:59 GMT+7

Ngày 18.4, tại Vĩnh Phúc, Bộ LĐ-TB-XH đã phát động chiến dịch thanh tra lao động thường niên do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Theo ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh thanh tra Bộ LĐ-TB-XH, năm nay chiến dịch diễn ra từ tháng 4 - 12 với mục tiêu thanh tra, kiểm tra khoảng 500 doanh nghiệp (DN) tại 3 miền, tập trung vào các vấn đề tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực lao động như: hợp đồng lao động, đối thoại và thương lượng tập thể, làm thêm giờ, tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động…
Hiện VN có trên 1.000 DN điện tử với hơn 400.000 lao động, tăng gấp 7 lần so với năm 2005. Kết quả khảo sát do Bộ LĐ-TB-XH và ILO thực hiện trong năm 2016 cho thấy, vi phạm về thời gian làm việc và nghỉ ngơi là vi phạm phổ biến trong các DN điện tử tại VN.
Việc làm thêm giờ quá nhiều là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn lao động tại các DN điện tử. Các nguyên nhân khác bao gồm: thiếu đào tạo về an toàn và sức khỏe lao động, không đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân và người sử dụng lao động không áp dụng các giải pháp để cải thiện điều kiện làm việc. Ngoài ra, còn có những vi phạm pháp luật lao động về tiền lương, tiền làm thêm giờ, đóng bảo hiểm và phụ cấp làm việc trong ngày nghỉ lễ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.