Thanh long xuất sang Trung Quốc không còn bị dồn ứ ở cửa khẩu Lào Cai

20/08/2019 16:30 GMT+7

Xe chở thanh long xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc đã được thông quan, không còn ùn ứ tại khu vực Cửa khẩu quốc tế số 2 Kim Thành (Lào Cai).

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, 20.8, thượng úy Lê Hải Anh, Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế số 2 Kim Thành, Đồn biên phòng quốc tế Lào Cai, cho biết hoạt động xuất khẩu thanh long từ Việt Nam sang Trung Quốc đã trở lại bình thường. Hiện ở khu vực Cửa khẩu quốc tế số 2 Kim Thành không còn tình trạng xe chở thanh long bị dồn ứ, ún tắc.
Cũng theo thượng úy Lê Hải Anh, những ngày vừa qua, trung bình mỗi ngày có 70 - 80 xe chở thanh long từ các tỉnh phía Nam đến cửa khẩu Kim Thành để chờ xuất khẩu sang Trung Quốc. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu này đang phối hợp chặt chẽ, giải quyết các thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long.
Trước đó, từ 11 - 14.8, khu vực cửa khẩu này xuất hiện tình trạng các xe chở thanh long bị dồn ứ, ùn tắc. Ở thời điểm “căng” nhất, có khoảng 500 xe bị ùn tắc, phải xếp hàng để làm thủ tục xuất khẩu vào Trung Quốc.
Theo thông tin từ Ban Quản lý kinh tế của khẩu tỉnh Lào Cai, nguyên nhân của tình trạng ùn ứ này là do thanh long trong nước bước vào thời điểm chính vụ, nên lượng hàng xuất khẩu sang Trung Quốc ngày càng tăng nhanh.
Cũng theo thống kê, ngày cao điểm có đến 200 - 250 xe chở thanh long dồn về Lào Cai, gấp đôi ngày bình thường, khiến việc sắp xếp bến bãi gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, cơ quan chức năng phía Trung Quốc đã thay đổi chính sách biên mậu, siết nhập khẩu hàng hóa, dẫn đến tình trạng xe chở thanh long xuất khẩu bị dồn ứ tại Lào Cai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.