Thành lập chi nhánh Trung tâm công nghệ chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM

Nguyên Nga
Nguyên Nga
18/11/2020 19:16 GMT+7

Ngày 18.11, Chi nhánh Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM được thành lập và ra mắt tại Dinh Thống Nhất (TP.HCM).

Chi nhánh này thuộc Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam, là đơn vị duy nhất được Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam cấp quyền và nhiệm vụ phối hợp các cơ quan chức năng để kiểm tra, thanh tra đột xuất hoặc định kỳ việc áp dụng công nghệ chống hàng giả trên sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Minh Vỹ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ chống hàng giả, nhận định, vấn đề hàng giả, hàng nhái đã và đang “gây nhức nhối” xã hội nhiều năm qua. Nó không chỉ tác động tiêu cực đến đời sống, sức khỏe người dân, mà còn triệt đường phát triển của doanh nghiệp, làm xấu môi trường kinh doanh và kéo lùi sự phát triển kinh tế quốc gia. Ông nói: “Đáng lo ngại hơn, tình trạng làm hàng giả, hàng nhái ngày càng được thực hiện tinh vi, gây khó khăn rất nhiều cho cơ quan chức năng. Thế nên, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm chống hàng giả, hàng nhái là biện pháp bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng và quan trọng hơn bảo vệ nền sản xuất quốc gia”.

Nhiều lãnh đạo các ban ngành tại TP.HCM tham dự Lễ ra mắt Chi nhánh Trung tâm công nghệ chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM

Ông Phạm Văn Thọ, Giám đốc chi nhánh Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM, cho rằng, với sự ra đời thêm chi nhánh tại TP.HCM, Trung tâm có thể tận dụng và phát huy mọi nguồn lực tại địa phương, khu vực phía Nam để chống hàng nhái, hàng giả. Nhiệm vụ của chi nhánh theo đó rất rõ ràng, hỗ trợ doanh nghiệp trong phòng chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Tham dự Lễ công bố thành lập Chi nhánh Trung tâm có lãnh đạo nhiều đơn vị quản lý tại TP.HCM trong các ngành: Hải quan, Công an, Thuế, Khoa học công nghệ, Công thương…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.