Thang máy không kịp về giải tỏa nhà để xe sân bay Tân Sơn Nhất trước tết

02/02/2021 13:44 GMT+7

Thang máy dự kiến được lắp đặt thêm để giải tỏa khu vực nhà để xe TCP tại sân bay Tân Sơn Nhất đã không kịp đưa vào sử dụng trước dịp Tết Nguyên đán theo đúng kế hoạch.

Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam vừa gửi thư tới Công ty cổ phần Đầu tư TCP (đơn vị khai thác nhà gửi xe TCP tại sân bay Tân Sơn Nhất) thông báo về tiến độ vận chuyển thang máy về Việt Nam theo đơn đặt hàng phía TCP.
Cụ thể, thời gian lên thiết kế, trao đổi bàn bạc các đặc tính kỹ thuật theo phương án thi công vẫn duy trì hoạt động bình thường của nhà xe và 2 thang hiện hữu... của hệ thống thang máy nhà để xe khu vực ga quốc nội chậm hơn thời gian dự kiến đưa thang vào hoạt động của TCP. Lý do, đây là công trình công cộng có tần suất sử dụng rất nhiều cho việc phục vụ hành khách của sân bay, hạ tầng đặc thù của nhà để xe nên phía Mitsubishi cần thời gian trao đổi với nhà máy tại Thái Lan nhằm đưa ra sản phẩm phù hợp nhất với yêu cầu của công trình.
Thời gian hàng về dự kiến lùi lại tới tháng 4.
Đại diện phía TCP xác nhận thông tin trên, đồng thời dự báo do ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng hành khách tại sân bay dịp Tết Nguyên đán chắc sẽ ít hơn năm trước, không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của nhà xe.
Trước đó, như Thanh Niên đã liên tục đưa tin, kể từ ngày 14.11 - khi Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chính thức áp dụng quy định phân làn, phân luồng ô tô mới, tình trạng ùn ứ, đông đúc tại khu vực nhà gửi xe TCP liên tục diễn ra.
Tại cuộc họp đánh giá việc thực hiện phương án "Phân làn, hướng lưu thông dành cho người, phương tiện đưa đón hành khách tại cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất" do Cảng vụ Hàng không miền Nam chủ trì ngày 23.11, ông Phạm Văn Châu - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư TCP cho biết phối hợp với Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất, phía nhà xe đã bố trí thêm nhân sự hướng dẫn, đầu tư thêm khu vực ghế ngồi nghỉ chân cho khách đón xe công nghệ. Để giảm tải, hiện TCP đã đặt hàng một hãng nước ngoài thêm 2 thang máy công suất tương tự, dự kiến sẽ bổ sung trong thời gian sớm nhất, trước 20.12 âm lịch để phục vụ cao điểm cuối năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.