Tháng đầu năm huy động được hơn 36 tỉ đồng trái phiếu chính phủ

11/02/2019 07:07 GMT+7

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, tháng 1.2019 đơn vị này đã tổ chức 18 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ, huy động được tổng cộng hơn 36,3 tỉ đồng, giảm 19,2% so với tháng 12.2018.

Tất cả trái phiếu huy động được là do Kho bạc Nhà nước phát hành với tỷ lệ giá trị trúng thầu đạt 87,5%.
Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 3,80 - 3,82%/năm, 7 năm trong khoảng 4,17 - 4,35%/năm, 10 năm trong khoảng 4,80 - 5,10%/năm, 15 năm trong khoảng 5,12 - 5,30%/năm, 20 năm trong khoảng 5,59 - 5,60%/năm, 30 năm là 5,80%/năm.
So với tháng 12.2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm trên các kỳ hạn, riêng kỳ hạn 10 năm tăng 0,30%/năm và 15 năm tăng 0,18%/năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.