Thận trọng khi tăng thuế môi trường

12/03/2019 07:50 GMT+7

Việc tăng các mức thuế có thể ảnh hưởng tới chi phí sản xuất, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đó là cảnh báo của bà Đặng Thị Thu Hoài, Thư ký Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, tại buổi công bố báo cáo “Sử dụng công cụ chính sách thuế nhằm điều tiết nền kinh tế hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở VN” do Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế T.Ư (Ciem) tổ chức ngày 11.3.
Theo báo cáo này, mức thuế môi trường của VN năm 2014 mới chỉ khoảng 0,31% GDP. Tỷ lệ này cao hơn Malaysia (0,24%) và Philippines (0,21%), nhưng thấp nhiều nếu so với Ấn Độ (0,95% GDP), Trung Quốc (1,33% GDP), Nhật Bản (1,48% GDP), Hàn Quốc (2,54% GDP)...
Để khuyến khích sản xuất, tiêu dùng xanh, tăng trưởng bền vững, Ciem đề xuất cần tăng mức thu, đồng thời áp dụng kết hợp mức thu tuyệt đối và mức thuế suất theo tỷ lệ phần trăm. Việc cần làm nữa theo Ciem là mở rộng phạm vi đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường để bao quát hết các sản phẩm gây tổn hại đối với môi trường như: phân bón hóa học, khí thải…
Tuy nhiên, bà Hoài cảnh báo việc tăng các mức thuế có thể ảnh hưởng tới chi phí sản xuất, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt xăng, dầu, mặt hàng ai cũng phải sử dụng, bao gồm cả người nghèo. Nếu tăng thuế, việc này theo bà có thể tác động tới việc phân phối thu nhập. Trước đó, từ 1.1, thuế môi trường với xăng đã tăng từ 3.000 đồng/lít lên 4.000 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.